UBND tỉnh vừa có văn bản số 1745/UBND-VX1 về việc đồng ý chủ trương nghiên cứu ý tưởng lập Dự án trang trí, tạo dựng "Con đường di sản" thông qua các tác phẩm nghệ thuật tạo hình trên tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả - Vân Đồn.

{keywords}
"Con đường di sản" thông qua các tác phẩm nghệ thuật tạo hình trên tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả - Vân Đồn.

Theo đó, UBND tỉnh giao Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND thành phố Hạ Long trước mắt nghiên cứu ý tưởng lập Dự án trang trí, tạo dựng "Con đường di sản" trên tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, thành phố Hạ Long. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2020. Kinh phí thực hiện nghiên cứu dự án do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh huy động các nguồn xã hội hóa.

Dự án trang trí, tạo dựng "Con đường di sản" thông qua các tác phẩm nghệ thuật tạo hình trên tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả - Vân Đồn sau khi hoàn thành hứa hẹn sẽ tạo điểm nhấn không gian đô thị; mở thêm không gian trải nghiệm, tham quan của khách du lịch khi đến với Quảng Ninh.

Tình Lê

Không rước xe hoa, tụ tập đông người trong Đại lễ Phật đản 2020

Không rước xe hoa, tụ tập đông người trong Đại lễ Phật đản 2020

Vì tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên Ban Thường trực HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu không tổ chức tụ tập đông người tại Đại lễ Phật đản 2020.