Nhóm Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, Minh Dũng... tới thăm nhà 'Quái kiệt' Tùng Lâm ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Biết tin đồng nghiệp đến, nghệ sĩ gạo cội nôn nao đến mất ngủ, thay quần áo đẹp ngồi chờ từ sớm. Tùng Lâm có thể nhận ra nhiều đồng nghiệp tuổi con cháu trong nhóm.

{keywords}
'Quái kiệt' Tùng Lâm tuổi 87.

U90, 'Quái kiệt' Tùng Lâm già yếu, đi lại khó khăn, bị lãng tai và hay lẫn. Ông chỉ có thể đi lại quanh quẩn trong nhà, hiếm khi ra ngoài. Ông nói bỏ lửng: "Mỗi ngày 24 tiếng của tôi giờ chỉ còn..." rồi chỉ vào chiếc giường khiến ai nấy đều xúc động.  

Ông may mắn được người vợ kém 20 tuổi chăm sóc, lúc nào cũng bên cạnh. Sinh hoạt phí của ông hằng ngày không nhiều. Ông không đủ sức đi diễn nên không có thu nhập, phụ thuộc vào tiền con trai gửi mỗi tháng và các đồng nghiệp, học trò gửi tặng.  

{keywords}
Vợ nghệ sĩ Tùng Lâm. 

Dù bị lẫn nhưng ông vẫn hài hước, khiến Phi Phụng, Phương Dung cười nghiêng ngả. Diễn viên Minh Dũng chia sẻ 'Quái kiệt' Tùng Lâm trước đây thường hay xem kịch ở rạp Phú Nhuận - nơi anh cộng tác. Nghệ sĩ Anh Vũ sinh thời rất quý chú Tùng Lâm, thường xuyên tặng vé mời ông xem kịch và gửi tiền riêng. 

Đến thăm ông, nhóm Ngũ long du ký gửi nghệ sĩ hai phong bao lì xì của nhóm và danh hài Việt Hương. Khi Phi Phụng nói gửi tiền cho "chú Tùng Lâm", ông tếu táo phản hồi: "Sau này, nếu khán giả có gửi tiền, đừng ghi Gửi cho chú Tùng Lâm. Hãy ghi Gửi cho Tùng Lâm thôi cho nó trẻ”. Dù yếu, lẫn, Tùng Lâm vẫn trình bày ca khúc Xập xám chướng - ca khúc làm nên tên tuổi 'Quái kiệt' làng hài miền Nam thời đỉnh cao, tặng mọi người.

Danh hài mong được mọi người ghé thăm khi rảnh. "Ai cho tôi cái gì, tôi đều nhớ. Từ con cháu đến học trò, tôi không bao giờ quên...", ông nói. 

{keywords}
Nghệ sĩ Tùng Lâm mong được mọi người thăm nhiều.

Danh hài Tùng Lâm sinh năm 1934, tên thật là Lâm Ngươn Phẩm, đến năm 1952 mới lấy nghệ danh Tùng Lâm. Ông bắt đầu bằng sự nghiệp ca sĩ tân nhạc, từng cùng nhạc sĩ Lam Phương và diễn viên Vân Hùng lập nhóm nhạc nổi tiếng ở Sài Gòn.

Sau này, ông có thời gian ngắn làm diễn viên lồng tiếng trước khi chuyển hẳn sang hài kịch kiêm bầu sô tạp kỹ. Tùng Lâm là nghệ sĩ cùng thời với các tên tuổi Thẩm Thúy Hằng, Bảo Quốc, Thanh Hoài, Hùng Cường… Học trò được ông lăng xê nay đều là những nghệ sĩ gạo cội như: Trang Thanh Lan, Trang Mỹ Dung, Trang Kim Phụng, Trang Kim Yến, Giang Tử, Duy Phương, Phương Hoài Tâm, Phượng Mai,...

Tùng Lâm ca bài 'Xập xám chướng' 

Cẩm Loan

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh chống chọi với bệnh tật

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh chống chọi với bệnh tật

Nghệ sĩ cải lương Hoa Mỹ Hạnh tâm sự bà hiện không còn người thân, sống ở nhà trọ 10 m2 cùng một người hàng xóm.