Trong không khí đầu Xuân Canh Tý 2020, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), ngày 31/1, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm “Mừng Đảng, Mừng Xuân Canh Tý 2020”.

{keywords}
70 tác phẩm ở các loại hình hội họa, đồ họa, điêu khắc và nhiếp ảnh của 30 nghệ sĩ là các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mã Thế Anh chia sẻ: Triển lãm “Mừng Đảng, Mừng Xuân Canh Tý 2020” trưng bày những tác phẩm đặc sắc nhất, là "đứa con tinh thần" của các cán bộ, công nhân viên chức được sáng tác trong năm 2019. Tuy rằng các anh chị em 2 đơn vị đều bận rộn với công việc quản lý nhưng nhiều người vẫn dành thời gian sáng tác các tác phẩm. Trong đó, nhiều tác phẩm có gam mầu lạ, đường nét độc đáo, chất liệu và phong cách thể hiện khá hiện đại, tạo hứng thú cho người xem.

{keywords}
Triển lãm diễn ra tại Trung tâm triển lãm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh, số 29 Hàng Bài, Hà Nội đến ngày 6/2/2020.

Các tác phẩm được thể hiện trên đa dạng chất liệu như giấy dó, lụa, sơn mài, gỗ…, thể hiện những góc nhìn sáng tạo, giới thiệu mạch nguồn cảm xúc, tình cảm của người nghệ sĩ mỹ thuật trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống, đất nước và con người Việt Nam.

Các tác phẩm trưng bày trong triển lãm “Mừng Đảng, Mừng Xuân Canh Tý 2020”  mang đến cho người xem những cảm nhận tươi mới, náo nức khi xuân về với những niềm vui, hạnh phúc rộn rã trên khắp mọi miền Tổ quốc, gửi gắm kỳ vọng về một mùa xuân mới thành công và hạnh phúc viên mãn.

Triển lãm diễn ra tại Trung tâm triển lãm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh, số 29 Hàng Bài, Hà Nội đến ngày 6/2/2020.

Tình Lê

Triển lãm Mùa xuân vĩnh viên trưng bày 52 tác phẩm của các hoạ sĩ Đông Dương

Triển lãm Mùa xuân vĩnh viên trưng bày 52 tác phẩm của các hoạ sĩ Đông Dương

Triển lãm ''Mùa xuân vĩnh viễn'' trưng bày 59 tác phẩm nghệ thuật về đề tài mừng Đảng mừng Xuân của 54 tác giả thuộc nhiều thế hệ, từ Mỹ thuật Đông Dương, Mỹ thuật Kháng chiến tới thời nay.