Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam xác nhận, họa sĩ Trần Khánh Chương trút hơi thở cuối tại bệnh viện Hữu Nghị sau thời gian chống chọi với ung thư đại tràng. Được biết họa sĩ Trần Khánh Chương từng ba lần mổ, xạ trị tuy nhiên vết mổ không hồi phục. Ông rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê mấy ngày cuối đời.

{keywords}
Họa sĩ Trần Khánh Chương qua đời ở tuổi 77.

Họa sĩ Trần Khánh Chương cuối năm ngoái bàn giao lại vị trí Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam sau một thời gian phụ trách, tại Đại hội Mỹ thuật toàn quốc khóa IX. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn kể, từ sau Tết sức khỏe của họa sĩ Trần Khánh Chương yếu đi. Ông phải vào viện mổ và xạ trị.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết gia đình đang bối rối, chưa biết tổ chức tang lễ cho họa sĩ Trần Khánh Chương ra sao trong thời Covid-19. Hiện nay, Chủ tịch Hội mới thông báo bước thông tin ban đầu tới các hội viên, chưa có lời chia buồn chính thức. Mọi thông tin vẫn chờ gia đình quyết định.

{keywords}
Tác phẩm "Đường lên Điện Biên" bằng sơn mài của họa sĩ Trần Khánh Chương.

Họa sĩ Trần Khánh Chương sinh ngày 14/8/1943 tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp trường Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, khoa Gốm khóa 1959-1963; thực tập sinh về đồ gốm sứ tại Trung Quốc 1968-1970. Ông tốt nghiệp khoa Hội họa, trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam năm 1975, trở thành hội viên của Hội từ năm 1978.

Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007. Ông cũng nhận: Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất; Huy chương vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam; Huy chương vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam; Huy chương vì thế hệ trẻ; Huy chương vì sự nghiệp Văn hóa…

Trong suốt sự nghiệp của mình, họa sĩ Trần Khánh Chương đã có những tác phẩm cống hiến cho nền mỹ thuật Việt Nam như Màu xanh trên vùng đất đỏ; Đường lên Điện Biên; Ngày vui giải phóng ; Những cánh diều; Bên cầu Thê Húc; Nhịp thời gian; Trưa cửa Tùng. Ông còn là tác giả của hai cuốn sách: "Gốm Việt Nam từ đất nung đến sứ" và "Gốm Việt Nam".

Hoạ sĩ Trần Khánh Chương từng là hoạ sĩ phòng kỹ thuật, Phó quản đốc Phân xưởng trang trí Nhà máy sứ Hải Dương (1963- 1975); Bộ đội Cục quản lý giáo dục Bộ Tổng tham mưu (1975- 1977); Phó phòng - Trưởng phòng - Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội (1977- 1984); Ủy viên Ban chấp hành - Phó chủ tịch - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội; Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội (1984- 1994); Ủy viên Hội đồng nghệ thuật chuyên ngành Trang trí khóa II; Chánh Văn phòng - Trưởng ngành - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật chuyên ngành Trang trí khoá III; Phó tổng thư ký khoá IV; Bí thư Đảng đoàn- Tổng thư ký khoá V; Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá VI và khóa VII; Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam khoá VI và khóa VII (2000 - 2010); Ủy viên Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương khoá IX và X; Đại biểu Quốc hội khoá XI (2002- 2007)... Chủ tịch của Hội Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1999-2019.

Tình Lê

NSND Bùi Đắc Sừ - 'người cả đời nặng nợ với chèo' qua đời ở tuổi 73

NSND Bùi Đắc Sừ - 'người cả đời nặng nợ với chèo' qua đời ở tuổi 73

Thông tin từ gia đình cho biết, NSND Bùi Đắc Sừ qua đời vào 3 giờ sáng ngày 18/4/2020, hưởng thọ 73 tuổi.