Triển lãm tranh "Mã đáo" của họa sĩ đương đại nổi tiếng Hàn Quốc Lee, Sung Kun khai mạc ngày 26/10 tại Hà Nội.

Bích Phương gợi cảm chưa từng thấy trong MV 'Drama Queen'

Đạo diễn Quang Huy xác nhận ly hôn với Phạm Quỳnh Anh

Đạo diễn ‘Những ngọn nến trong đêm’ mất 8 tỷ một năm chữa ung thư máu cho con

Đây là lần đầu tiên họa sĩ Lee, Sung Kun triển lãm tranh tại Việt Nam, sau khi đã tổ chức thành công rất nhiều triển lãm tranh tại Mỹ, Pháp, Đức, Áo và Hàn Quốc.

Triển lãm lần này trưng bày trên 50 bức tranh mới nhất của họa sĩ Lee, Sung Kun. Tranh được vẽ trên giấy cổ Hanji (có khả năng lưu giữ cả thiên niên kỷ), được các chuyên gia mỹ thuật trên thế giới đánh giá là bản hòa âm đặc biệt về màu sắc, với sự huyền bí đặc trưng của mỹ thuật phương Đông.

{keywords}
Họa sĩ Lee, Sung Kun giới thiệu tranh tại Hà Nội ngày 22/10. 


Lý giải lý do chọn hình ảnh "ngựa" để giới thiệu tại triển lãm đầu tiên của mình tại Việt Nam, họa sĩ Lee, Sung Kun cho biết: "Ngựa tượng trưng cho sự tự do, tốc độ, sức mạnh, sự bền bỉ và lòng quả cảm. Mặc dù trước đây chưa từng tới Việt Nam nhưng tôi đã nghiên cứu tìm hiểu lịch sử văn hóa Việt Nam gắn liền với hình ảnh các tướng quân cưỡi chiến mã xông pha trận mạc như: Phù Đổng Thiên Vương, Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp...".

Họa sĩ Lee, Sung Kun cho rằng đất nước Việt Nam đang trên đà phát triển với thế hệ dân số vàng, tinh thần trẻ giống như hình ảnh dũng mãnh của con ngựa khi cất vó. Đây là biểu tượng của tinh thần và ý chí Việt Nam luôn tiến lên phía trước để hướng đến tương lai.

Ông Park Hyung Sik - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Ui Chongpu, Hàn Quốc nói:"Thế giới nghệ thuật của Lee, Sung Kun vượt ra ngoài ranh giới truyền thống và không bị trói buộc bởi các ý tưởng nổi tiếng hay đã cũ. Mỗi bức tranh đều tạo ra năng lượng rất lớn do sự chuyển động dữ dội của màu sắc và cảm xúc, thể hiện vẻ đẹp bí ẩn của hội họa phương Đông và cái nhìn sâu sắc của người nghệ sĩ đối với cuộc sống".

{keywords}
Triển lãm trưng bày 50 bức tranh với chủ đề về ngựa. 


Triển lãm sẽ giúp người xem có cơ hội thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật ấn tượng của mỹ thuật cận hiện đại, góp phần tăng cường giao lưu hữu nghị trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Triển lãm tranh "Mã đáo" sẽ diễn ra tại Khách sạn Deawoo (Hà Nội) trong 6 ngày, từ ngày 26 - 31/10/2018.

Tình Lê

Khán giả châu Âu ngạc nhiên với rối nước Việt Nam

Khán giả châu Âu ngạc nhiên với rối nước Việt Nam

Với 200kg rối mang sang châu Âu, nghệ sĩ Phan Thanh Liêm đã khiến khán giả của Lễ hội Phương Đông thán phục vì sự điêu luyện trong xử lý con rối của mình.

10 bức tranh đắt giá nhất thế giới, trị giá hàng trăm triệu USD

10 bức tranh đắt giá nhất thế giới, trị giá hàng trăm triệu USD

Bức vẽ "Đấng Cứu thế" của Leonardo da Vinci đang là tác phẩm hội họa được bán đấu giá đắt nhất với con số hơn 450 triệu USD.

Tinh hoa làng nghề Hà Nội qua những bức ảnh

Tinh hoa làng nghề Hà Nội qua những bức ảnh

Triển lãm "Làng nghề, phố nghề" trưng bày những hình ảnh được ghi lại bởi các nhiếp ảnh gia với tình yêu Hà Nội chân thành, sâu lắng và bền chặt; con mắt nghề giàu nhân văn và nhiều trải nghiệm sống.