Trung Ruồi: Từ diễn viên mạng xã hội đến vai "cô Đẩu" mới của "Táo quân" 2022

Trung Ruồi không phải là gương mặt quá xa lạ đối với khán giả khi góp mặt khá thường xuyên trong các sản phẩm trên YouTube, truyền hình. Anh từng tốt nghiệp khoa kịch hát dân tộc (chuyên ngành diễn viên chèo) và gây ấn tượng nhờ khuôn mặt hài hước, lối diễn mộc mạc, chân quê.

Đời thực viên mãn của Trung Ruồi "cô Đẩu" mới thay thế NSND Công Lý trong "Táo quân" 2022 - Ảnh 2.

Trung Ruồi với hình ảnh "cô Đẩu" trong "Táo quân" 2022.

Mới đây, anh còn vào vai Long Đần trong "11 tháng 5 ngày". Trong phim này, diễn viên Trung Ruồi thể hiện đã khiến khán giả cực kỳ yêu mến. Trong phim, Trung Ruồi vào vai Long 'đần', chàng trai ngờ nghệch nhưng rất chân thành, quan tâm luôn yêu thương Thục Anh (Lương Thanh) vô điều kiện, thậm chí còn sẵn sàng nhận nuôi đứa con trong bụng của cô nàng với người đàn ông khác.

Trrước Long Đần, Trung Ruồi đã quen mặt với khán giả qua chương trình "Táo quân". Anh được xem là lứa Táo kế cận của dàn Táo gạo cội như: NSND Công Lý, NSƯT Xuân Bắc, Quang Thắng, Vân Dung.

  • Phim mới "Điều em chưa biết": Trung ruồi sánh đôi cùng Lương Thanh?

Trung Ruồi gắn bó với chương trình "Táo quân - Gặp nhau cuối năm" 3 năm liên tiếp. Khi chia sẻ cảm xúc về việc được đóng "Táo", nam diễn viên trẻ từng tâm sự với GiadinhNet: "Những diễn viên trẻ như tôi, thì được góp mặt vào chương trình "Táo quân" là một may mắn. Đây là chương trình văn hóa của cả nước nên mỗi năm, chúng tôi phải đưa ra xem xét để được đóng. Chứ không phải đóng năm 1 thì sẽ có năm 2, nhất là diễn viên trẻ như tôi. Đó là sự cân nhắc những hoạt động trong một năm: Lối sống, thẩm mỹ, tư cách, kỹ năng nghề … Vì thế hàng năm cánh hài trẻ chúng tôi luôn coi "Táo quân" là một đỉnh cao để phấn đấu".

Ngoài "Táo quân", Trung Ruồi cũng tham gia nhiều tiểu phẩm hài được phát sóng trên mạng xã hội. Nam diễn viên sinh năm 1993 gây ấn tượng với cư dân mạng bởi những lối diễn xuất hài hước, đa dạng khi là tên trộm ngốc nghếch, khi là ông cụ đa tình, có khi lại là anh công nhân chân chất... Khi nhắc đến Trung Ruồi, khán giả yêu mến anh nghĩ ngay đến câu cửa miệng "Đồ nhà quê".

Để có một Trung Ruồi như ngày hôm nay, anh cũng phải được đào tạo bài bản và có tốt chất. Nói về cơ duyên thành diễn viên hài, Trung Ruồi bộc bạch rằng khi bé thường hay bị ba mẹ đánh vì tội nghịch ngợm, anh đã luôn tìm cách gì đó để bố mẹ bớt giận, dần dà kinh nghiệm chọc cười tăng lên, bạn bè và mọi người xung quanh lại thoải mái và vui vẻ với những lúc bị anh chọc.

Đời thực viên mãn của Trung Ruồi "cô Đẩu" mới thay thế NSND Công Lý trong "Táo quân" 2022 - Ảnh 4.

Trung Ruồi trong "11 tháng 5 ngày".

Cũng từ đó Trung Ruồi nuôi ước mơ sẽ trở thành diễn viên hài thực thụ và thi đậu vào khoa kịch hát dân tộc (chuyên ngành diễn viên chèo) trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Sau đó, anh tốt nghiệp và tham gia làm cộng tác viên đọc lời bình luận cho trung tâm Media và có quen biết với Thành Long (chủ nhiệm dự án Kem xôi). Nhận thấy Trung Ruồi có khả năng diễn xuất nên Thành Long mời Trung Ruồi tham gia vào ê-kíp.

  • Không chỉ Nam Tào-Bắc Đẩu, Táo quân 2022 chính thức "chia tay" nữ MC quen thuộc sau 20 năm, lý do khiến fan hụt hẫng

  • 'Táo quân 2022' chính thức ghi hình, bất ngờ nhất là hai nhân vật gạo cội không xuất hiện

  • MC Thảo Vân bật khóc khi nghe tin dừng dẫn Táo Quân 2022

Ngoài "Kem xôi", Trung Ruồi còn góp mặt trong nhiều tiểu phẩm hài trên truyền hình, tham gia cộng tác tại các đoàn chèo và thường xuyên đi diễn ở các tỉnh. Mục tiêu của Trung Ruồi là trở thành danh hài được nhiều khán giả yêu mến, đưa văn hóa dân gian đến gần hơn với giới trẻ.

Trung Ruồi: Đời thực viên mãn bên vợ là diễn viên múa

Trung Ruồi có được thành công trong nghề và được các nghệ sĩ gạo cội đánh giá cao. Chính vì thế anh luôn nỗ lực phấn đấu và kín tiếng về đời tư. Tuy nhiên, những sự kiện trong đờ anh vẫn tiết lộ với khán giả. Theo đó, cuối tháng 12/2019, Trung Ruồi tổ chức hôn lễ với diễn viên múa Ngọc Hà sinh năm 1996. Cả hai yêu nhau được 3 năm sau đó quyết định về chung một nhà.

Đời thực viên mãn của Trung Ruồi "cô Đẩu" mới thay thế NSND Công Lý trong "Táo quân" 2022 - Ảnh 6.

Chân dung diễn viên hài Trung Ruồi.

Trong một lần Trung Ruồi chia sẻ, vợ anh là người chịu khó và tự lập, công việc tuy chẳng dễ dàng và lương không cao nhưng cô rất yêu nghề, cô từng là 1 trong 10 người được cử đi Nhật du học về múa.

  • Màn tấu hài của Trung Ruồi - Xuân Nghị tại "Ai là triệu phú": Sự thật còn gây cười hơn!

Hiện tại, vợ của Trung Ruồi đảm đương hai công việc cùng lúc, ngoài là diễn viên múa cô còn là chủ một cửa hàng nail. Sau 2 năm kết hôn, Trung Ruồi và vợ Ngọc Hà đã chào đón đứa con đầu tiên của họ là một bé gái bụ bẫm đáng yêu.

Vợ Trung Ruồi không chỉ đảm đang, cô còn tâm lý thấu hiểu được công việc của chồng. Chia sẻ về chuyện chồng đóng phim cùng diễn viên Lương Thanh, Ngọc Hà nói: "Là một diễn viên múa nên tôi cũng hiểu được phần nào công việc của chồng. Vì vậy, tôi không ghen khi chồng đóng cùng bạn diễn nữ xinh đẹp như thế". Nhờ sự động viên của vợ, Trung Ruồi càng thể hiện tốt vai diễn và được khán giả yêu mến hơn.

Đời thực viên mãn của Trung Ruồi "cô Đẩu" mới thay thế NSND Công Lý trong "Táo quân" 2022 - Ảnh 8.

Cuộc sống viên mãn của Trung Ruồi bên vợ con.

Hiện tại ở tuổi 28, Trung Ruồi có cuộc sống viên mãn bên vợ tâm lý. Anh ngày càng thành công trong sự nghiệp nhờ sự ủng hộ của gia đình.

(Theo GĐXH)

Táo Quân 2022 lộ diện: Diễn viên trẻ thay thế Công Lý, Xuân Bắc

Táo Quân 2022 lộ diện: Diễn viên trẻ thay thế Công Lý, Xuân Bắc

Đúng như dự đoán, Đỗ Duy Nam và Trung Ruồi thế vào vị trí của Công Lý và Xuân Bắc vốn đóng Nam Tào và Bắc Đẩu gần 20 năm qua trong chương trình Táo Quân.