Chiều 21/1, tại Nam Định, UBND TP Nam Định đã tổ chức họp báo công bố Lễ hội Khai ấn Đền Trần xuân Kỷ Hợi 2019.

Tại cuộc họp báo, phóng viên nhiều cơ quan báo chí phản ánh rằng năm 2018, Lễ hội Khai ấn Đền Trần vẫn tái diễn một số việc, hình ảnh lộn xộn, phảm cảm như: nhiều người trong số những người có mặt tại sân đền Thiên Trường trong đêm khai ấn (hầu hết là cán bộ có chức sắc) vo tiền ném lên kiệu Ấn; xông vào trong đền vơ vét lộc trên các ban thờ. Tình trạng các ban thờ có cung văn ngồi hát nhưng 'hở' ra là khấn thuê bằng loa gây ảnh hưởng tới những khách thập phương khác.

Phía ngoài, tình trạng ăn xin, ăn mày; giả sư xin tiền; móc túi; chặt chém giá trông giữ xe vẫn tái diễn. Nhiều phóng viên tác nghiệp tại đây bị lực lượng an ninh địa phương đối xử một cách thô bạo.

{keywords}
BTC họp báo công bố các hoạt động Lễ hội Đền Trần 2019. 

Bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nam Định, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Khai ấn đền Trần thừa nhận những sự việc, hình ảnh lộn xộn, phản cảm các phóng viên phản ánh là đúng. 

Để giảm thiểu tình trạng này, những năm gần đây, BTC đã lắp camera ghi hình, sử dụng thêm lực lượng an ninh chìm để phát hiện, xử lý những hành vi phản cảm; bố trí lực lượng làm nhiệm vụ "canh" và thu gom đồ thờ trên các ban thờ; thành lập các đoàn liên ngành để thực hiện kiểm tra, xử lý các vi phạm về giá dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, đổi tiền lẻ, người ăn xin, ăn mày... đều phát huy tác dụng. 

"Những người có mặt tại sân đền Thiên Trường rất đông, bao gồm cả những người ở tỉnh ngoài. Qua trích xuất camera không phát hiện cán bộ nào của Thành phố Nam Định vi phạm", bà Oanh cho biết.

Liên quan đến việc "nhà đền đợi người dân bỏ tiền vào hòm rồi mới trao Ấn" hay mâu thuẫn, tranh giành giữa những thầy viết sớ tại đền dẫn tới vác dao chém nhau, lực lượng an ninh gây khó khăn cho phóng viên khi tác nghiệp..., Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội đền Trần cho biết sẽ chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức.

"Hai thầy viết sớ đều làm nghề "cha truyền con nối" ở Đền Trần. Mâu thuẫn, xô xát giữa họ xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai bà vợ của hai thầy. Sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã chấn chỉnh, bắt cam kết không được để tái diễn mới được ở lại viết sớ", Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định thông tin.

Theo bà Oanh, không những nhà báo bị khó khăn trong vấn đề tác nghiệp mà đến Bí thư Thành Uỷ Nam Định cũng suýt bị mời ra, may có người đi cùng nói lại rằng: "Mời anh ấy ra ai đọc diễn văn khai mạc" thì lực lượng bảo vệ mới cho vào. Bà Oanh chia sẻ rằng lực lượng an ninh  hàng năm thường hoán đổi, toàn đội ngũ trẻ nên còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Họp BTC bà cũng đã ý kiến về việc này. 

{keywords}
Lễ hội Đền Trần diễn ra từ ngày 15/2-20/2/2019 (tức ngày 11-16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

BTC lễ hội, năm nay Lễ hội Đền Trần diễn ra từ ngày 15/2-20/2/2019 (tức ngày 11-16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Lễ hội Đền Trần 2019 có nhiều hoạt động đặc sắc như: Lễ rước Kiệu Ngọc Lộ thực hiện tại chùa Phổ Minh (Chùa Tháp) từ 8 giờ sáng ngày 11 tháng Giêng (tức 15/2/2019); Lễ rước nước, tế cá diễn ra từ 6 giờ sáng ngày 12 tháng Giêng (16/2/2019).

Lễ phát ấn Đền Trần 2019 sẽ được thực hiện từ 5 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng. Đặc biệt, từ 22 giờ 15 phút đến 22 giờ 40 phút ngày 14 tháng Giêng (18/2/2019), UBND TP Nam Định sẽ chủ trì các hoạt động chuẩn bị dâng hương tại Đền Thiên Trường.

Lễ rước Kiệu ấn sẽ diễn ra từ 22 giờ 40 phút đến 23 giờ 10 phút. Từ 5 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng (19/2/2019) sẽ tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương. Trong những ngày lễ hội cũng sẽ diễn ra các hoạt động như Tế lễ tiết Thượng Nguyên; Thực hiện lễ hồi Kiệu Ngọc Lộ… Ngoài ra, nhiều hoạt động hội truyền thống như múa lân, rồng, sư tử, hát chèo, chầu văn, thi đấu cờ người, đấu vật, biểu diễn võ thuật…

BTC cho biết, có 4 tiểu ban được thành lập nhằm thực hiện tốt nhất công tác quản lý, tổ chức lễ hội Đền Trần gồm: Tiểu ban nghi lễ; Tuyên truyền; An ninh trật tự; Hậu cần. UBND TP Nam Định cũng tăng cường hoạt động an ninh đảm bảo an toàn lễ hội. Theo ông Nguyễn Đức Bình- Trưởng ban quản lý khu di tích Đền Trần- Chùa Tháp cho biết, thời gian quản lý lễ hội sẽ diễn ra trong suốt tháng Giêng (từ ngày 5/2-5/3/2019, từ mùng 1-29 tháng Giêng Kỷ Hợi).

Tình Lê 

Cướp lộc sẽ theo hướng văn minh

Cướp lộc sẽ theo hướng văn minh

Mùa lễ hội 2019 là năm đầu tiên Nghị định 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội có hiệu lực, nhiều địa phương khẳng định sẽ "cướp" lộc theo hướng văn minh.