{keywords}
 

Ban đầu những người đấu giá hy vọng chiếc bình chỉ bán được tối đa 100 nghìn bảng Anh nhưng cuối cùng nó đã được trả giá cao gấp gần 4 lần, tới 390 nghìn bảng Anh (khoảng 11 tỷ 700 triệu đồng).

Chiếc bình được một người đàn ông 51 tuổi tìm thấy trong những chiếc hộp chứa đồ cũ tại một garage ở Anh. Bình trà siêu đẹp này được xác định có từ thế kỷ 18 và được cho là từng được vua Càn Long sử dụng trong quá khứ. 

{keywords}
 Chiếc bình đã tìm được chủ nhân với giá ngất ngưởng. 

Cuộc đấu giá do nhà cái Charles Hanson tiến hành được tổ chức trực tuyến và được mô tả là vô cùng căng thẳng kịch tính. Có 8 người, trong đó bao gồm cả người Trung Quốc đã trả giá để có thể sở hữu chiếc bình trà được cho là vô cùng hiếm có trên thị trường đấu giá này. Người chiến thắng đến nay vẫn được giấu kín danh tính.  

Quỳnh An - Theo BBC 

'Ròm' gây sốt dù chưa chính thức ra rạp

'Ròm' gây sốt dù chưa chính thức ra rạp

'Ròm' lập kỷ lục với 20 nghìn vé đặt trước dù hôm nay, 25/9 phim mới chính thức công chiếu.