Tài tử 30 tuổi vô cùng lo lắng khi phải thực hiện những cảnh nude toàn thân trước ống kính.

 {keywords}

Sở hữu một thân hình gợi cảm, tuy nhiên nam diễn viên điển trai người Úc không khỏi lo lắng khi phải trút bỏ áo quần trên màn ảnh. Chris nói quay những cảnh nude khiến anh rất nản chí.

Trong “Rush” (tựa Việt: Đường đua nghẹt thở), anh đóng vai James Hunt, một tay đua công thức 1 lừng danh của thập niên 1970 không chỉ trên đường đua và mà cả tình trường.

Chris nói học lái xe với tốc độ 160km/giờ không phải là vấn đề nhưng điều anh sợ nhất là phải thực hiện những cảnh khỏa thân đầu tiên trong đời.

{keywords} 

“Nó khó hơn nhiều việc lái xe. Bạn phải cởi đồ trước 100 người và vô số máy quay trước mặt thì chẳng dễ dàng gì. Nói thật nhé, xấu hổ lắm ý”, Chris tâm sự trong buổi ra mắt “Rush” tại New York (Mỹ) hôm 20/9.

Trong phim, Chris không chỉ khỏa thân 1 và tới 2 lần. Đạo diễn từng 2 lần giành giải Oscar Ron Howard nói ông muốn mông của Chris xuất hiện thật trên màn ảnh. Vì thế, với anh, đây thực sự là thách thức. Đó là chưa kể trước khi vào vai James Hunt, Chris đã phải giảm tới gần 15kg.

“Rush” ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 20/9, chậm hơn 1 tuần so với Bắc Mỹ.

Linh Anh - Theo People, Moviefone