Được coi là nghệ sĩ trong lòng nhân dân từ lâu nên việc nghệ sĩ Chí Trung không nằm trong đợt xét tặng danh hiệu NSND lần này khiến công chúng khá bức xúc.

 

Bản thân anh cũng bi quan cho rằng, nghệ sĩ thiên về hài thường thua thiệt hơn các nghệ sĩ khác.

Trong số 158 nghệ sĩ được đề nghị phong tặng danh hiệu đợt 8 này có khá nhiều cái tên nổi tiếng bị loại. Ngoài Chí Trung còn có Minh Hằng, Hoài Linh, Trịnh Kim Chi, Quốc Thái, Thanh Thúy với lý do không đủ số huy chương.

Không biết tam sao thất bản thế nào mà Chủ tịch Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam- thành viên Hội đồng xét tặng cấp Bộ còn nói rằng, Chí Trung còn không khai số huy chương trong hồ sơ, “đáng lý ra hội đồng cấp cơ sở đã phải gạt ra rồi”.

{keywords}

Phải chăng nghệ sĩ thiên về hài thường thua thiệt hơn các nghệ sĩ khác?

Nhưng công chúng cũng có cái lý của riêng mình rằng, danh hiệu NSND cũng phải do đại diện nhân dân bầu ra chứ không thể cứ “một chiều” như hiện nay. Dẫn đến việc, người được phong tặng nhưng khán giả không biết đó là ai. Thêm nữa cũng cần căn cứ vào giá trị đóng góp của các nghệ sĩ, tác động đối với xã hội ra sao chứ không chỉ cứng nhắc căn cứ vào số huy chương.

Chẳng hạn như nghệ sĩ Hoài Linh, nếu căn cứ vào các tiêu chuẩn huy chương như hiện nay thì anh sẽ khó mà đạt được vì suốt nhiều năm, anh gần như là nghệ sĩ tự do. Giờ muốn có huy chương thì phải tham gia hội diễn, mà ở tên tuổi của anh mà đi làm việc đó thì thể nào cũng bị mang tiếng là “ham hố”, tranh giành với lớp trẻ....

{keywords}

Nghệ sĩ Xuân Hinh đủ số huy chương và thâm niên công tác nhưng vẫn không được xét NSND

Việc nghệ sĩ Chí Trung cho rằng “nghệ sĩ thiên về hài thường thua thiệt hơn các nghệ sĩ khác” không phải là không có lý.

Hai lần bị trượt khỏi danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, Xuân Hinh chán tới mức hễ cứ hỏi đến chuyện này là anh giãy nảy. Cứ nói là phải đủ điều kiện mới được xét duyệt, nhưng ngay cả khi đủ rồi vẫn còn phải qua một vòng nữa là bỏ phiếu bởi các thành viên trong hội đồng.

Thế nên mới có chuyện, nghệ sĩ Xuân Hinh đủ cả huy chương và thâm niên công tác, nhưng khi bỏ phiếu trong hội đồng, vì có ý kiến khen chê mà anh bị “trượt”. Sau đó có thông tin lộ ra rằng, nguyên nhân là vì “Xuân Hinh ít chăm lo cho nghệ thuật truyền thống mà chủ yếu là diễn thương mại”; “hài của anh cũng là hài tục”...

{keywords}

Nghệ sĩ Minh béo

Nghệ sĩ Minh béo nêu ý kiến: "Không ít người vẫn còn quan niệm mang tính phân biệt đối xử rằng, nghệ sĩ hài là làm giải trí chứ không mang tính nghệ thuật. Nhưng là người trong nghề, tôi có thể khẳng định rằng, nghệ sĩ hài không làm thì thôi chứ đã diễn chính kịch và bi kịch thì hay hơn rất nhiều những người “chuyên” mảng này. Họ lại có lợi thế là được nhiều khán giả biết đến, thậm chí hình ảnh và tài năng của họ còn mang lại giá trị tích cực cho giới trẻ. Tôi nghĩ, đó mới là tính “nhân dân” đúng nghĩa"

Theo Báo Gia đình & Xã hội