- Hàng ngàn người đã đến Triển lãm Hội chợ sách quốc tế VN 2015 do Bộ Thông tin và truyền Thông chủ trì diễn ra tại công viên Thống Nhất, Hà Nội với 200 gian hàng của trên 100 đơn vị xuất bản, phát hành trong và ngoài nước trong hai ngày cuối tuần.

Bên cạnh triển lãm, trưng bày, các đơn vị xuất bản trong và ngoài nước còn trao đổi kinh nghiệm về xuất bản; xúc tiến hoạt động giao dịch bản quyền, mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động xuất bản.

Triển lãm - hội chợ sách quốc tế lần này có sự tham dự của khoảng 20 NXB lớn, có uy tín ở nước ngoài như: Oxford Univeristy Press, Cambridge Univeristy Press, Macmillan, Cengage, Pearson, Simon & Schuster, Hachette Book Group USA…

Các tổ chức, hiệp hội xuất bản quốc tế tham dự như: Hiệp hội xuất bản Đông Nam Á, thành viên hiệp hội xuất bản châu Á - Thái Bình Dương, Viện sách Cu Ba...

Triển lãm - hội chợ sách quốc tế năm nay có ba hoạt động ở ba khu vực nổi bật là khu vực triển lãm; khu vực hội chợ và khu vực tổ chức sự kiện.

Khu vực hội chợ có khoảng 200 gian hàng của trên 100 đơn vị xuất bản, phát hành trong và ngoài nước.

Triển lãm - hội chợ sách quốc tế tại Việt Nam lần thứ năm sẽ mở cửa từ 8g30 đến 21g hằng ngày, và kéo dài từ ngày 10 đến hết ngày 14/9.

Dưới đây là những hình ảnh VietNamNet ghi lại từ hội chợ sách:

{keywords}

Khu vực tặng sách miễn phí thu hút nhiều bạn đọc

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

 

Hai ngày nghỉ cuối tuần đã có hàng nghìn người đến với triển lãm - hội chợ sách, đây là hoạt động do Bộ Thông tin - Truyền thông chủ trì.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

 

Các em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến hội chợ sách, nhiều bạn nhỏ say mê đọc sách ngay tại chỗ

{keywords}

Khu vực tặng sách có chữ ký tác giả

 

{keywords}

Một bạn trẻ vui sướng với “chiến lợi phẩm” mua được trong hội chợ sách

{keywords}

Một khu vực bày sách được giải thưởng của Hội xuất bản Việt Nam

 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

 

Bên cạnh triển lãm, trưng bày, các đơn vị xuất bản trong và ngoài nước còn trao đổi kinh nghiệm về xuất bản; xúc tiến hoạt động giao dịch bản quyền, mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động xuất bản.

  Phạm Hải