Ếch yêu tinh hay ếch bò châu Phi có tên khoa học Pyxicephalus adspersus. Đây là một trong những loài ếch lớn nhất thế giới, chúng có thể nặng tới 2 kg.

Ếch yêu tinh thường sống ở các vùng đất cỏ trên các quốc gia Châu Phi như Malawi, Zambia, Nigieria, Somalia, Mozambique, Angola, Nam Phi,...

{keywords}

Miệng của “ếch yêu tinh” tròn và ngắn để lộ ra quai hàm, ngoài ra chúng còn có một hàm răng sắc nhọn

Vào mùa mưa, những con ếch yêu tinh đực thường quyết chiến với nhau để giành quyền giao phối với con cái.

{keywords}
Cảnh tượng này chỉ xảy ra mỗi năm một lần mỗi khi bước vào mùa giao phối.
{keywords}
Một con ếch yêu tinh đực đang cố giao phối với một con cái.
Vào mùa mưa, ếch yêu tinh đực sẽ tụ tập về trung tâm hồ nước để quyết đấu với nhau
{keywords}
Những con đực chiến đấu để thiết lập quyền kiểm soát vùng trung tâm.
{keywords}
Một con ếch yêu tinh đã né được một 'đòn chí mạng' từ tình địch.
{keywords}
Những 'đấu sĩ' đích thực khi sẵn sàng tử chiến với nhau để đạt được mục đích. (Ảnh: Temujin Johnson)

Thông thường, chúng đánh nhau, gây thương tích hoặc thậm chí giết nhau.

{keywords}
Ếch yêu tinh được biết đến như một loài rất ngổ ngáo và lạnh lùng.
{keywords}
Con ếch giành chiến thắng sẽ có quyền thực hiện giao phối với con cái.

Sau khi giao phối, ếch yêu tinh cái có thể đẻ tới 4.000 quả trứng. Ếch đực sẽ liều mình để bảo vệ số trứng con cái đẻ ra, do hành vi bảo vệ quá mức của ếch đực, nó vồ vập và cắn bất cứ thứ gì mà nó coi là mối đe dọa. 

Nếu hồ nước có nguy cơ cạn nước, ếch yêu tinh cha sẽ dùng chân và đầu để đào kênh dẫn bọc trứng sang một nơi có nhiều nước hơn.

Tuấn Anh (Theo BBCearth/ TheSun)