{keywords}

Chiều 4/12, theo ghi nhận của phóng viên báo VietNamNet, rất đông du khách đã đổ về khu vực dã ngoại dưới chân cầu Vĩnh Tuy, thuộc địa phận phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội để cắm trại, tham gia các hoạt động ngoài trời, chụp ảnh

{keywords}

Khu vực này có địa hình rộng, thoáng mát, tầm nhìn hướng ra sông nên những dịp cuối tuần, thời tiết đẹp thường thu hút đông du khách

{keywords}

Khách tới đây chủ yếu là các gia đình có trẻ nhỏ hay các nhóm bạn trẻ

{keywords}

Trở lại "cuộc sống bình thường mới" sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội, hoạt động cắm trại, dã ngoại được nhiều người Hà Nội yêu thích

{keywords}

Các khu vực xung quanh chân cầu Vĩnh Tuy luôn là điểm đến thu hút đông du khách

{keywords}

"Dự định ban đầu của nhóm mình là tới khu vực bãi giữa chân cầu Vĩnh Tuy để cắm trại nhưng khi tới nơi, lực lượng chức năng không cho phép vào nên mình đổi sang vườn nhãn lân cận", một bạn trẻ cho biết

{keywords}

Giá vé vào khu vực này khoảng 10.000 đồng/khách

{keywords}

Du khách có thể mang theo lều trại, đồ camping hoặc thuê đồ ngay trong khu vực vườn nhãn này. "Nếu chuẩn bị được đồ thì tốt nhất vì mình thấy giá thuê ở đây hơi cao. Nhóm mình thuê lều trại mất 350.000 đồng, bếp nướng 300.000 đồng, mua than 200.000 đồng, chưa kể các loại vỉ, kẹp gắp... có giá 15.000 - 20.000 đồng/chiếc", bạn Tú (Hà Nội) cho biết.

{keywords}

{keywords}

Du khách thường tới khu vực này từ 14 - 15h chiều để chuẩn bị đồ, chụp ảnh, vui chơi, sau đó ngắm hoàng hôn và ăn tối

{keywords}

Đây là địa điểm ngắm hoàng hôn khá ấn tượng tại Hà Nội

{keywords}

Một số gia đình có trẻ nhỏ lựa chọn vị trí cách xa để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19

{keywords}

Một số vị khách cẩn thận đeo khẩu trang để phòng chống dịch

{keywords}

Tranh thủ ngày cuối tuần có thời tiết đẹp, gia đình anh Cường (Long Biên) với gần 10 thành viên đã tới khu vực này dã ngoại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời. "Khu vực này khá rộng nên mọi người không tiếp xúc quá gần với nhau. Gia đình mình chọn khu vực riêng để tự vui chơi, ăn uống, giải tỏa cảm giác không được đi chơi xa, du lịch đó đây", anh Cường cho biết.

{keywords}

Sau thời gian dài phải ở nhà vì dịch, Thảo và bạn trai đã lên mạng tìm hiểu về camping. Đây là lần đầu tiên, hai bạn tự dựng lều trại

{keywords}

"Không khí ở đây trong lành, dễ chịu. Vì dịch bệnh không thể đi du lịch xa nên mình tới đây cắm trại để xả stress. Ăn một bữa tối đơn giản bên bếp lửa ấm cúng, nhâm nhi tách trà và nhìn ngắm thành phố lên đèn từ chân cầu mang tới cảm giác rất mới mẻ, thú vị", chị Lã Thu Giang (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

{keywords}

Nhiều du khách cho rằng, cắm trại hay dã ngoại tại các khu vực này không quá lo ngại việc tiếp xúc gần vì diện tích rộng, thoáng. Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, người dân nên cân nhắc về các hoạt động vui chơi giải trí nơi đông người

Quang Minh