Nhờ cách làm đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế, TP.HCM là một trong những địa phương đi đầu cả nước nhiều năm qua về vận động và hỗ trợ người nghèo, các đối tượng thuộc diện chính sách.

Mới đây, chương trình Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương lần thứ 18 năm 2018 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức, đã vận động được gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” TP.HCM.

Năm 2017, Quỹ Vì người nghèo toàn thành phố đã vận động và tiếp nhận được hơn 148 tỷ đồng.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM, từ đầu năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã triển khai đến Ủy ban MTTQ 24 quận, huyện hướng dẫn Mặt trận các phường, xã, thị trấn phối hợp Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững cùng cấp tham gia khảo sát, giám sát lập danh sách và các nhu cầu của các hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố theo 2 tiêu chí về thu nhập và về mức độ thiếu hụt các chiều nghèo; đồng thời, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung thực hiện của cuộc khảo sát để mọi người dân biết và cùng tham gia thực hiện.

Ngoài kêu gọi sự tự nguyện tham gia ủng hộ quỹ chăm lo người nghèo với các hình thức vận động đa dạng phong phú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận, huyện; phường, xã, thị trấn còn thực hiện nhiều giải pháp vận động chăm lo có hiệu quả, cụ thể, thiết thực như: Giới thiệu gương “Người tốt việc tốt” chăm lo người nghèo; Giới thiệu gương người nghèo vươn lên thoát nghèo; Tổ chức hội nghị biểu dương các gương điển hình học sinh - sinh viên nhận học bổng Nguyễn Hữu Thọ vượt khó vươn lên;

{keywords}
 

Bên cạnh đó là các hoạt động: Tổ chức các hội nghị chuyên đề bàn giải pháp để nâng cao hiệu quả chăm lo người nghèo; Tổ chức hội nghị hướng nghiệp cho các em học sinh; tổ chức tiếp xúc trực tiếp với các hộ nghèo để nắm bắt những khó khăn, nhu cầu, nguyện vọng qua đó có những giải pháp trợ giúp, giải quyết các vấn đề khó khăn trong cuộc sống của người nghèo kịp thời; thành lập câu lạc bộ giúp nhau làm kinh tế; nhiều địa phương còn làm tốt công tác vận động các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo giúp đỡ lại các hộ nghèo như hỗ trợ phương tiện làm ăn, giúp vốn hoặc giải quyết việc làm.

Qua 18 năm, hệ thống Mặt trận các cấp của TP.HCM đã tập trung vận động Quỹ “Vì người nghèo” để chăm lo gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ… với tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng.

Với nguồn ủng hộ này, Mặt trận các cấp đã tập trung xây mới 3.592 căn nhà tình nghĩa và 25.342 căn nhà tình thương; sửa chữa 1.308 căn nhà tình nghĩa và 14.096 căn nhà tình thương; trao hơn 43.500 suất học bổng, gần 10.000 phương tiện đi học.

Ng.Hân - Bích Thủy