Chở đông người trên thùng xe tải, xe bán tải hay trên xe tự chế..., ở Việt Nam là vi phạm luật giao thông do dễ xảy ra tai nạn. Nhưng trên các tuyến đường bộ khắp đất nước Lào, tình trạng này vẫn rất phổ biến.

Giống như ở Việt Nam, dòng phương tiện lưu thông ở Lào là hỗn hợp, trên đường có rất nhiều loại phương tiện khác nhau lưu thông. Từ xe đạp cho đến xe ô tô, từ loại phương tiện cũ kỹ ở Việt Nam đã bị loại bỏ cho đến loại phương tiện vận tải khách rất hiện đại mà Việt Nam chưa có. Nhiều kiểu tham gia giao thông đã bị cấm ở Việt Nam từ hàng chục năm trước nhưng hiện vẫn được thoải mái lưu thông ở Lào.

Tuy nhiên, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỉ lệ tai nạn giao thông ở Lào thấp hơn ở Việt Nam khá nhiều. 

{keywords}
Chở người trên thùng xe tải đã bị cấm ở Việt Nam từ nhiều năm trước do nguy hiểm thì hiện nay vẫn được lưu thông thoải mái trên đường phố Lào.
{keywords}
Không chỉ chở nhiều người trên thùng xe, chiếc xe này còn không có cả biển số.
{keywords}
Cảnh này không hiếm ở Việt Nam cách đây vài chục năm.
{keywords}
Ở Việt Nam, chở người trên thùng xe bán tải sau này bị cấm hoàn toàn nhưng ở Lào hiện tại vẫn được phép.
{keywords}
Một chiếc ô tô bán tải chở người trên thùng đang lưu thông trên đường phố cố đô Luang Prabang.
{keywords}
Quốc lộ chạy qua tỉnh Savannakhet.
{keywords}
Một gia đình chơi lễ hội té nước tại thành phố  Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannakhet trên thùng xe bán tải.
{keywords}
Cảnh chở người trên thùng xe tải thường thấy ở Thủ đô Vieng Chan.
{keywords}
Xe tự chế chở người thoải mái lưu thông trên mọi con đường.
{keywords}
Nhiều chiếc xe tự chế đơn sơ chở người ở cả trước, sau xe.
{keywords}
Chiếc xe tự chế có thể chở hàng chục người.
{keywords}
Chiếc xe tự chế này còn không có thành ngăn, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
{keywords}
Một cảnh chuyên chở độc đáo trên đường quốc lộ đoạn qua tỉnh Savannakhet.
{keywords}
Xe tuc tuc là loại xe chuyên chở khách ở Lào và hiện tượng chở quá tải thế này thường xuyên xuất hiện trên các tuyến đường giao thông.
{keywords}
Những chiếc xe tự chế gắn thêm thùng vào chiếc xe gắn máy 2 bánh rất phổ biến ở thành phố Kaysone Phomvihane.
{keywords}
Xe tự chế kiểu này không hiếm ở Thủ đô Vieng Chan.
{keywords}
Trẻ em thành thạo điều khiển phương tiện giao thông tự chế trên đảo Khone, tỉnh Champasak.
{keywords}
Là 1 trong 4000 hòn đảo trên sông MeKong, đảo Khone, tỉnh Champasak thu hút rất đông du khách nước ngoài. Phương tiện chuyên chở phổ biến chế từ chiếc xe máy 2 bánh trên đảo được du khách thích thú lựa chọn.
Hình ảnh đẹp mỗi sáng trên khắp đất nước Lào

Hình ảnh đẹp mỗi sáng trên khắp đất nước Lào

Vào mỗi buổi bình minh, những vị sư ở khắp đất nước Lào lại lặng lẽ  đi khất thực mở đầu một ngày mới. Đây là nét văn hóa đặc sắc của đất nước trải qua nhiều thế kỷ lấy Phật giáo làm Quốc giáo này.

Ngày Tết đẫm nước của người dân Lào

Ngày Tết đẫm nước của người dân Lào

Tết té nước, người Lào gọi là Bunpimay diễn ra từ 14 đến 16/04 hàng năm theo Phật lịch. Những ngày này, trên khắp đất nước Lào người dân có tục té nước để cầu may, bình yên cho cả năm.

Cánh đồng chum 2.000 năm bí ẩn ở Lào

Cánh đồng chum 2.000 năm bí ẩn ở Lào

Cánh đồng chum (Xiêng Khoảng, Bắc Lào) với hàng nghìn chiếc chum đá bí ẩn nằm rải rác ở 52 điểm trên cao nguyên Mương Phuôn từ lâu là địa điểm du lịch nổi tiếng. Đến nay, đây vẫn là địa điểm khảo cổ nguy hiểm nhất thế giới.

Lê Anh Dũng