Gia đình lớn nhất nước Anh vừa chào đón đứa con thứ 20 của họ và mẹ Sue thề đây sẽ là đứa con cuối cùng của cô.

{keywords}

Sue và chồng Noel chào đón đứa con thứ 20 của họ

Sue Radford, 42 tuổi, chào đón đứa con trai thứ 11 Archie hôm thứ hai đầu tuần, theo Daily Mail. Chồng cô, ông Noel, 46 tuổi, cho biết mình vẫn chưa thắt ống dẫn tinh.

Sue nói rằng mình rất hạnh phúc khi dừng lại ở "một con số đẹp". Cô viết trên mạng: "Chúng tôi rất vui mừng thông báo đứa con mới của chúng tôi đã chào đời. Chúng tôi muốn tất cả các bạn gặp Archie Rowan Radford”.

Gia đình sống tại Lancashire nước Anh chào đón đứa con đầu lòng Chris 28 năm trước. Sau đó, họ tiếp tục đẻ thêm 19 người khác.

{keywords}

Ảnh chụp năm 2015 với 17 người con

Sue nói với The Sun: "Tôi rất vui vì con tôi đã chào đời an toàn. Thật kỳ lạ khi biết rằng bạn sẽ không đẻ thêm con nữa”.

Noel thêm: "Việc này sẽ kết thúc ở một thời điểm nào đó. Cả hai chúng tôi đều nghĩ giờ đã đến lúc. Tôi cũng cảm thấy buồn nhưng giờ chúng tôi có thể tiếp tục sống và hưởng thụ cùng lũ trẻ”.

Đây là danh sách tất cả 20 đứa con của cặp đôi này: Chris 28 tuổi, Sophie 23 tuổi, Chloe 22, Jack 20, Daniel 18, Luke và Millie 16, Katie 14, James 13, Ellie 12, Aimee 11, Josh 10, Max 8, Tillie 7, Oscar 5, Casper 4, Hallie 2 tuổi, Phoebe 13 tháng và Archie vừa chào đời.

{keywords}

Gia đình chi tổng cộng 300 bảng Anh (hơn 9 triệu đồng) mỗi tuần để mua thực phẩm

Cặp đôi thậm chí đã lên chức ông bà khi con gái Sophie của họ sinh con.

Gia đình chi tổng cộng 300 bảng Anh (hơn 9 triệu đồng) mỗi tuần để mua thực phẩm, với 18 lít sữa, 3 lít nước trái cây và ba hộp ngũ cốc tiêu thụ mỗi ngày.

Cảnh báo: Mẹ mải dùng điện thoại, con bị thang máy 'nuốt tay'

Cảnh báo: Mẹ mải dùng điện thoại, con bị thang máy 'nuốt tay'

Cộng đồng mạng đang chia sẻ video về một tình huống khá nguy hiểm khi trẻ em đi thang máy. Theo đó, người mẹ mải mê sử dụng điện thoại, cô con gái đùa nghịch và đã bị kẹt tay vào cửa thang.

Chăm con: 5 dấu hiệu bố mẹ không nên xem thường

Chăm con: 5 dấu hiệu bố mẹ không nên xem thường

Phần lớn các chứng đau nhức, "ốm vặt" của bé sẽ qua nhanh, nhưng những lúc nào bạn nên lo lắng?

Thực hư việc bé 4 tuổi rối loạn hành vi vì xem điện thoại quá nhiều

Thực hư việc bé 4 tuổi rối loạn hành vi vì xem điện thoại quá nhiều

Cho con sử dụng điện thoại quá nhiều, một người mẹ giật mình khi bác sĩ thông báo con mình mắc hội chứng rối loạn TIC tạm thời.

(Theo Dân Việt)