Sự hỗ trợ kịp thời

Từ khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh - ngày 24/6 đến nay, số ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ở Phú Yên đang có dấu hiệu tăng lên từng ngày. Tính đến 8h ngày 28/6, toàn tỉnh Phú Yên ghi nhận 58 ca nhiễm trong cộng đồng, trong đó có TP. Tuy Hòa 36 ca, huyện Sơn Hòa 19 ca, thị xã Đông Hòa 3 ca. Hiện toàn tỉnh Phú Yên đang khẩn trương triển khai công tác ngăn chặn sự lây lan dịch, không để dịch bùng phát trên diện rộng.

Sở Y tế tỉnh Phú Yên nhanh chóng chuẩn bị thuốc, hóa chất, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị y tế... đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức tiếp nhận các thiết bị xét nghiệm và khẩn trương khai thác phục vụ công tác xét nghiệm.

{keywords}
 Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Phú Yên và lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên tiếp nhận hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động

Trước tình hình đó, Tập đoàn Novaland kịp thời quyết định tặng Sở y tế tỉnh Phú Yên máy tách chiết DNA/ARN tự động, góp phần tối ưu hóa công suất và tiết kiệm tối đa thời gian xét nghiệm Covid-19.

Theo thông tin từ Novaland, máy tách chiết DNA/ARN tự động tặng Sở Y tế tỉnh Phú Yên là loại máy nhập khẩu nguyên chiếc, cho phép tăng năng suất trong phòng thí nghiệm bằng cách chuyển đổi các hoạt động thường ngày thành một giải pháp tự động hoàn toàn. Máy không chỉ có tác dụng hỗ trợ kịp thời khoanh vùng, xử lý dịch bệnh và hạn chế lây lan trong cộng đồng trong giai đoạn diễn biến phức tạp như hiện nay mà còn có thể sử dụng trong các hoạt động xét nghiệm y tế thường nhật, lâu dài.

Bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên chia sẻ: “Thiết bị hiện đại được tiếp nhận từ Tập đoàn Novaland lần này rất kịp thời để góp phần kiểm soát dịch. Đây là tiền đề quan trọng để Phú Yên có thể sẵn sàng ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất mức độ nguy hiểm và thiệt hại do dịch bệnh gây ra”.

Ông Bùi Xuân Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo đúng đắn của Chính phủ, của lãnh đạo các địa phương, ý thức tuân thủ của toàn dân, cùng chung tay dịch bệnh rồi sẽ sớm được kiểm soát và các hoạt động cộng đồng, kinh doanh sẽ sớm trở lại bình thường”.

Đồng hành cùng cả cộng đồng phòng chống dịch

{keywords}
 Tập đoàn Novaland tích cực tham gia đồng hành trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Novaland là một trong những doanh nghiệp đặc biệt tích cực đồng hành cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19. Ngay từ khi xuất hiện dịch bệnh, Tập đoàn trao tặng trực tiếp máy lọc máu liên tục, máy giúp thở, phòng cách ly áp lực âm đến Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM; trao tặng 02 xe cấp cứu đến Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM.

Nhận thức chiến lược vắc xin là mấu chốt để đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng, giúp người dân cả nước quay lại cuộc sống bình thường, gần đây nhất, Novaland đóng góp 100 tỷ đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19 cùng nhiều hoạt động được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước như Cần Thơ, TP.HCM, Bình Thuận.

Đáng kể hơn cả, Novaland còn làm cầu nối gắn kết nhiều doanh nghiệp tham gia chương trình “Kết nối cộng đồng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh”, đóng góp và trao tặng hàng ngàn phần quà đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại TP.HCM, Bình Thuận...

Dù phải chịu không ít ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động kinh doanh, Novaland nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng phòng chống dịch, kiên định với chiến lược phát triển bền vững, quản trị rủi ro chặt chẽ và tuân thủ các yêu cầu từ cơ quan kiểm soát dịch bệnh từ địa phương đến Chính phủ.

Song song các hoạt động ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh, Tập đoàn Novaland triển khai nhiều chương trình cộng đồng ý nghĩa tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như hiện thực hóa lời kêu gọi trồng 1 tỉ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh”, góp phần bảo vệ môi trường và tăng sinh kế cho người dân địa phương.

Ngọc Minh