Ngày 19/8, khoa Tiết niệu - BV Chợ Rẫy cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân LĐQ (23 tuổi, Tiền Giang) bị thương nặng do nổ bình gas mini.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo và nói chuyện được.

Theo lời kể của nạn nhân, ngày 16/8, sau khi sửa máy vi tính xong anh lấy bình gas mini cũ để gắn vào đầu khò với ý định đốt một số nhựa để làm đồ chơi. Tuy nhiên, do gas không cháy nên anh Q. bèn dùng hai đùi kẹp bình gas lại, lấy búa đập vào đầu chốt, tay khác cầm quẹt để mồi lửa. Bất ngờ bình gas phát nổ. Lúc đó trong phòng có mấy bình rượu thuốc bị vỡ theo nên các mảnh vụn thủy tinh bắn tung tóe lên người. Theo phản xạ, anh Q. lấy tay đỡ mặt thì các miểng kính văng vào khiến bàn tay trái mất đi ba ngón. Phần đùi do kẹp bình gas nên bị thương nặng, “của quý” dập nát… Gia đình đã đưa Q. đến BV tỉnh Tiền Giang cấp cứu, sau đó chuyển đến BV Chợ Rẫy.

(Theo PL TPHCM)