Với những thiết bị công nghệ này, Huawei mong muốn mang đến sự hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục tại địa phương được thuận tiện và dễ dàng hơn.

{keywords}
 Ông David Wei - Tổng Giám đốc Huawei Việt Nam trao tặng 100 bộ thiết bị trạm sạc dự phòng di động thông minh iSitePower-M

Với kinh nghiệm đào tạo và bồi dưỡng tri thức, Huawei hiểu tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng giáo dục từ ghế nhà trường, đặc biệt là tại các điểm trường ở các địa phương còn thiếu nhiều phương tiện công nghệ để phục vụ cho các hoạt động dạy và học.

Chính vì thế, trong sự kiện Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 (Industry 4.0 Summit) do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, Huawei đã trao tặng 100 bộ thiết bị sạc dự phòng thông minh iSitePower-M cho các điểm trường vùng sâu vùng xa thuộc 2 tỉnh Bắc Kạn và Hoà Bình.

Thiết bị sạc dự phòng thông minh được Huawei nghiên cứu và sản xuất nhằm cung cấp nguồn điện một cách nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi. Thiết bị này không chỉ sử dụng được nhiều nguồn sạc khác nhau như pin năng lượng mặt trời, điện lưới,… mà còn có đa dạng ngõ ra như cổng type C, cổng USB, DC… phù hợp với nhiều thiết bị, đáp ứng hầu như tất cả các hoạt động như sạc điện thoại, máy tính, đèn, và các thiết bị điện tử khác trong trường hợp mất điện hoặc thiếu điện.

Với những ưu điểm này, sạc dự phòng thông minh iSitePower-M sẽ là thiết bị cần thiết để hỗ trợ các thiết bị và công cụ học tập cho các điểm trường ở các khu vực còn hạn chế về lưới điện, giúp nguồn cung điện cho các thiết bị giảng dạy được ổn định, nâng cao chất lượng đào tạo và mở ra thêm nhiều cơ hội tiếp cận kiến thức một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Dưới sự hỗ trợ của thiết bị sạc dự phòng thông minh, Huawei mong muốn đây sẽ là những trợ thủ đắc lực giúp các học sinh và giáo viên ở các điểm trường vùng sâu, vùng xa thuận tiện hơn trong hoạt động học tập và giảng dạy, dễ dàng kết nối với những tri thức mới và có thêm nhiều cơ hội tiếp cận thông tin, thúc đẩy phát triển công tác giáo dục và đào tạo tại địa phương.

Ông David Wei - Tổng Giám đốc Huawei Việt Nam chia sẻ: “Cung cấp các giải pháp, các thiết bị công nghệ phục vụ giáo dục là một phần trong mục tiêu chia sẻ tri thức công bằng mà Huawei đã và đang theo đuổi từ những ngày đầu thành lập cho đến nay.

Bên cạnh những chương trình đào tạo, Huawei vẫn luôn sẵn sàng ưu tiên hỗ trợ các thiết bị công nghệ phục vụ giáo dục cho những khu vực vùng sâu vùng xa, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giảng dạy chia sẻ kiến thức đến với nhiều đối tượng đa dạng, tạo nền tảng tri thức đồng đều ở mọi địa phương và góp phần xây dựng nguồn nhân lực tương lai cho Việt Nam”.

Là một trong những tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới đang triển khai dịch vụ trên 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, Huawei đề cao việc đào tạo và chia sẻ kiến thức công bằng cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.

Có thể thấy điều này trong hơn 22 năm hoạt động tại Việt Nam, Huawei không chỉ hợp tác chặt chẽ với nhiều đối tác để cung cấp các sản phẩm và giải pháp ICT chất lượng cao, mà còn thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp thông qua các hoạt động tài trợ, cung cấp các thiết bị, các giải pháp công nghệ phục vụ công tác đào tạo, nâng cao cơ hội tiếp cận tri thức cho mọi đối tượng ở khắp mọi miền đất nước.

Lệ Thanh