Vấn đề “sinh tồn” hậu Covid-19 đang là gánh nặng trên vai các doanh nghiệp. Rõ ràng, vực dậy sau khủng hoảng lớn từ dịch bệnh chưa bao giờ là điều dễ dàng, không ít doanh nghiệp Việt đang chật vật, thậm chí đứng trên bờ vực phá sản.

Tính đến tháng 6/2020, tăng trưởng GDP chỉ đạt 1,81%, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 7,3%, số vốn đăng ký giảm 19% so với cùng kỳ 2019; 29.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; khoảng 1,3 triệu lao động thất nghiệp (độ tuổi lao động từ 15 tuổi trở lên)… Lúc này, một số doanh nghiệp tự động bật chế độ “đóng băng” chờ sóng yên biển lặng, số khác lại chọn cách thích ứng để “sống sót”.

Cùng hỗ trợ các doanh nghiệp khác

Chia sẻ trong buổi Tọa đàm “Bản lĩnh doanh nhân Việt Nam vượt qua thử thách mang tên Covid-19” trên kênh VOV1, ông Hoàng Nam Tiến (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viễn thông FPT) nhấn mạnh: “Chuyển đổi số là quyết định mang tính sống còn cho doanh nghiệp, là vũ khí tồn tại cho tương lai. Trước đây nhiều dự án triển khai trong 6 tháng hoặc 1 năm thì nay chúng tôi đưa vào hệ thống online chỉ trong 2 - 4 tuần”.

{keywords}
 

Cụ thể, nội bộ FPT Telecom chú trọng xây dựng các ứng dụng quản trị; quản lý và phân công công việc cho từng phòng ban, bộ phận, đảm bảo theo dõi, đánh giá một cách đầy đủ. Sản phẩm trí tuệ nhân tạo hỗ trợ vận hành mang tên “Core AI engine” giúp công ty tiết kiệm 34 tỷ đồng chi phí vận hành và nhân sự, tăng 27,6% năng suất lao động của 5.000 nhân viên kỹ thuật. Với khách hàng, công ty phát triển Hi FPT - ứng dụng hỗ trợ khách hàng mọi lúc với các tính năng: đóng cước, đăng ký dịch vụ mới, gửi yêu cầu hỗ trợ xử lý sự cố… chỉ bằng một vài thao tác đơn giản.

Không chỉ tập trung vào các giải pháp số cho doanh nghiệp của mình, FPT Telecom còn chung tay hỗ trợ các doanh nghiệp khác cùng vượt qua “cơn bão” Covid-19.

“FPT không đứng một mình trong “cuộc chơi” chuyển đổi số. Chúng tôi đang xây dựng những Platform (tạm dịch: nền tảng) và cung cấp giải pháp công nghệ cho các nhóm doanh nghiệp đa dạng. Doanh nghiệp vừa và nhỏ đều có thể dử dụng các hệ thống quản trị của FPT trên dịch vụ đám mây với mức chi phí ưu đãi. Chúng tôi muốn khẳng định, chuyển đổi số không phải là cuộc đua của riêng những ông lớn”, ông Hoàng Nam Tiến cho biết.

Quyết tâm chuyển đổi số sâu hơn, nhanh hơn và có hiệu quả ngay trong ngắn hạn là cách mà FPT Telecom đang áp dụng và giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ hơn để thích ứng với tình hình mới.

Không ngừng thích ứng và học hỏi

Dịch bệnh rồi cũng qua đi nhưng tình hình thế giới đã và đang có nhiều biến động, ảnh hưởng đến kinh tế. Điển hình là EVFTA - Hiệp định thương mai tự do Việt Nam - EU (có hiệu lực từ tháng 8/2020), vừa mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp còn non trẻ.

Ông Tiến nhận định: “Doanh nghiệp Việt Nam tuy nhỏ nhưng linh hoạt thích ứng và sẵn sàng tạo ra cái mới. Đây chính là lợi thế mà các doanh nghiệp lớn, hàng chục năm tuổi trên thế giới không có”. Bên cạnh đó, sự chuyển hướng lựa chọn đối tác của các doanh nghiệp lớn hậu Covid cũng là cơ hội lớn cho nguồn lao động trẻ, năng động của doanh nghiệp Việt.

{keywords}
 

“Trẻ là nhiệt huyết, trẻ là máu mê, trẻ là sẵn sàng thay đổi. Tôi hoàn toàn tin vào các bạn trẻ” là thông điệp mà ông Hoàng Nam Tiến muốn nhắn nhủ đến đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam khi đứng trước những thách thức lớn của thời đại.

Đồng thời ông Tiến cũng khẳng định, dịch bệnh rồi sẽ qua đi nhưng thế giới chúng ta đang sống sẽ không quay lại như cũ. Doanh nghiệp, doanh nhân Việt chỉ có 2 lựa chọn: thay đổi để thích ứng hoặc bị “xóa sổ”.

Nguyễn Hoa