Chào mừng 58 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963- 2021), tại Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm điêu khắc "Halong Zero Waste - Hạ Long không rác thải".

Tại sự kiện, nghệ sĩ điêu khắc Nguyễn Đức Luận giới thiệu 40 tác phẩm điêu khắc làm từ sắt vụn và rác thải.

Triển lãm có sự đa dạng về cách sáng tạo nhưng các tác phẩm đều có chung đích đến, giúp người xem có cảm nhận, góc nhìn đa chiều về tình trạng ô nhiễm môi trường trong xã hội hiện đại. Việc tái chế rác thải thành những tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ cũng góp phần không nhỏ trong việc làm xanh, sạch môi trường Hạ Long. Triển lãm này phục vụ người dân miễn phí từ ngày 30/10 đến hết 7/11.

Một số hình ảnh tác phẩm tại triển lãm:

{keywords}
Chất liệu sắt hàn được thổi hồn trở thành bức phù điêu "Quan Thế Âm Bồ Tát - Gió sen phổ độ nhiệm màu.
{keywords}
Những tấm gỗ vô tri vô giác được ghép lại thành bức tượng người phụ nữ kiều diễm.
{keywords}
Mộc mạc, đơn sơ nhưng có hồn.
{keywords}
Không thể thiếu những tác phẩm được làm từ than khai thác tại đất mỏ Quảng Ninh.
{keywords}
Tác phẩm "Áo anh nên thơ" được làm từ than.
{keywords}
"Hạnh phúc vô hình"
{keywords}
Tạo hình voi từ sắt vụn với hoa văn độc đáo
{keywords}
Biểu tượng một thời khi Hạ Long có những làng chài đánh bắt thuỷ, hải sản.
{keywords}
Hạ Long sẽ bình yên đúng với cái tên của tác phẩm này.
{keywords}
Du khách tới chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc.
{keywords}
Nghệ sĩ điêu khắc Nguyễn Đức Luận sáng tạo với sản phẩm đặc trưng của đất mỏ.
{keywords}
Việc tái chế rác thải thành những tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ cũng góp phần không nhỏ trong việc làm xanh, sạch môi trường Hạ Long.

Phạm Công

Hoạ sĩ Thuý Hường với tranh sen

Hoạ sĩ Thuý Hường với tranh sen

Dù đang là giáo viên của trường tiểu học Lĩnh Nam (Hà Nội) nhưng với năng khiếu hội hoạ, hoạ sĩ Thuý Hường đã vẽ rất nhiều tranh, mở nhiều cuộc triển lãm.