Tháng 9/1959, Trường phổ thông cấp III Hà Nam được thành lập. Đây là trường phổ thông cấp III đầu tiên và duy nhất trong tỉnh lúc bấy giờ. 

{keywords}
Trường THPT Chuyên Biên Hòa tỉnh Hà Nam - 60 năm xây dựng và trưởng thành (1959-2019)

Ngày đầu thành lập, trường có 6 lớp 8 (nay là lớp 10), hơn 300 học sinh, 13 cán bộ - giáo viên và phải dạy - học nhờ trường Sư phạm tỉnh (nay là khu vực trường mầm non Hoa Sen, phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý), sau chuyển về làng Bảo Thôn, xã Liêm Chính (nay là khu vực trường Tiểu học, THCS Trần Quốc Toản Thành phố Phủ Lý). Sau nhiều lần đổi tên, ngày 13/1/2009, trường được đổi tên thành Trường THPT chuyên Biên Hoà.

Qua 60 năm, phấn đấu thực hiện quan điểm giáo dục của Đảng và lời dạy của Bác Hồ, Trường đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước: Hai Huân chương Độc lập hạng Ba và hạng Hai, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1996, Huân chương Lao động hạng Hai 1988, hai Huân chương Lao động hạng Ba các năm 1962, 1963 (Tổ Lý - Hoá - Sinh), Huân chương kháng chiến hạng Hai  năm 1972...

Trường THPT chuyên Biên Hòa tỉnh Hà Nam trân trọng kính mời các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã từng công tác, giảng dạy và học tập tại trường về dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1959-2019).

 
Thời gian: 8h30 ngày 17 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Tại trường THPT chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam

Số 86, phố Chu Văn An, phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

 

(Nhà trường tổ chức đón tiếp từ ngày 16/11/2019)

Minh Hoàng