1. Phố Hàng Mã

{keywords}
 

Ngay từ đầu tháng 10, các cửa hàng trên phố Hàng Mã đã bắt đầu bán đồ hoá trang, trang trí Halloween vô cùng đa dạng sắc màu và kiểu dáng. Các bạn trẻ Hà Nội thường tới con phố này để kiếm cho mình một bộ trang phục ấn tượng, cũng như chụp hình “selfie” với các món đồ kinh dị. Bạn có thể tới Hàng Mã để hoà chung vào không khí đón Halloween rộn ràng của Hà Nội.

2. Phố đi bộ

{keywords}
 

Phố đi bộ quanh Hồ Gươm là nơi tụ họp rất nhiều hoạt động văn hoá, giải trí của người dân Thủ đô, đặc biệt là các bạn trẻ. Vào ngày Halloween, chắc chắn sẽ không thể thiếu những bộ trang phục kinh dị, ấn tượng dạo quanh bờ hồ, cộng thêm các hoạt động vui chơi thú vị khác.

3. Rạp chiếu phim

{keywords}
 

Nếu bạn không thích những nơi ồn ào, bạn có thể chọn đi xem một bộ phim kinh dị ở các rạp chiếu. Đây cũng là một lựa chọn không kém phần đáng nhớ trong mùa Halloween.

4. Công viên Yên Sở

{keywords}
 

Có nhiều hoạt động ma quái được tổ chức ở công viên Yên Sở trong ngày Halloween mà bạn sẽ vô cùng ấn tượng. Ngoài ra, ở đây còn có lễ hội âm nhạc điện tử với sự xuất hiện của nhiều ca sĩ và DJ nổi tiếng.

5. Công viên Thống Nhất

{keywords}
 

Halloween ở công viên Thống Nhất được tổ chức với quy mô lớn, tuy nhiên bạn phải trả tiền vé để được vào tham dự. Giá vé này đã bao gồm việc tham quan nhà gương kinh dị, gọi một món đồ ăn nhanh, thưởng thức một vại bia Đức… và nhiều hoạt động khác.

Ngoài ra, khi vào đây, bạn còn được trải nghiệm cảm giác rùng rợn trong không gian ma mị, những tiếng la hét, hù doạ, đôi khi còn có cả những “bóng ma” lao tới bạn…

5 món ăn truyền thống không thể thiếu trong lễ hội Halloween

5 món ăn truyền thống không thể thiếu trong lễ hội Halloween

Trong ngày lễ Halloween, chắc chắn không thể thiếu những món ăn dưới đây. 

Tự làm 10 bộ trang phục Halloween vừa nhanh vừa ấn tượng

Tự làm 10 bộ trang phục Halloween vừa nhanh vừa ấn tượng

Những bộ trang phục hoá trang Halloween này chỉ mất của bạn từ 15 đến 30 phút chuẩn bị nhưng không kém phần ấn tượng.

Đăng Dương