- Một lễ ăn hỏi tại Hải Phòng đã gây xôn xao dư luận khi sử dụng dàn xe đầu kéo gồm 9 chiếc màu trắng để đưa rước sính lễ.

Lễ ăn hỏi gây chú ý này diễn ra vào ngày 10/10, tại đường Hùng Vương (phường Sở Dầu, Hải Phòng).

Một dàn xe đầu kéo màu trắng, mỗi xe được kết hoa hồng, đèn lồng đỏ và có dán chữ song hỷ đã nối đuôi nhau di chuyển. Trên xe chở theo nhiều sính lễ, cùng với đội hình bê tráp trong những chiếc áo dài vàng. 

{keywords}

{keywords}
Dàn xe đầu kéo gồm 9 chiếc phục vụ lễ ăn hỏi ở Hải Phòng (Ảnh: Linh Chí)

Dàn xe 9 chiếc màu trắng có giá gần 10 tỷ đồng được dùng làm phương tiện đưa rước sính lễ này đã khiến người dân hai bên đường chú ý. Không ít người đã dùng máy điện thoại để ghi lại đoàn rước sính lễ ấn tượng này. 

Được biết, cặp đôi trong đám ăn hỏi là Đức Trung và Nguyễn Huyền My (SN 1993). Cô dâu từng tham gia và đạt giải trong nhiều cuộc thi sắc đẹp dành cho học sinh, sinh viên.

{keywords}
Ảnh: Linh Chí

Trao đổi với phóng viên VietNamnet, cô dâu Huyền My cho biết, gia đình nhà chồng cô làm kinh doanh vận tải, có khoảng 200 chiếc xe đầu kéo.

Do muốn ghi nhớ ngày trọng đại của hai vợ chồng cũng như tạo dấu ấn đặc biệt cho lễ đính hôn nên chú rể đã quyết định dùng xe đầu kéo mang sính lễ đến nhà gái.

{keywords}

{keywords}
Từng chiếc xe đầu kéo được trang trí cẩn thận (Ảnh: Linh Chí)

Đây không phải là lần đầu tiên xe đầu kéo được dùng làm phương tiện trong lễ cưới, hỏi. Tháng 2 vừa qua, người dân khu vực thị trấn Sông Cầu, Thái Nguyên cũng được chứng kiến màn rước dâu của chú rể Lý Văn và cô dâu Phùng Thị Cúc. 

{keywords}

Chiếc xe đầu kéo được trang trí để rước dâu ở đám cưới Thái Nguyên

Được biết, phương tiện này gắn bó với công việc hàng ngày của chú rể, chính vì thế trong ngày trọng đại, anh đã quyết định làm một điều đặc biệt liên quan đến nghề nghiệp của mình.

{keywords}

Chiếc xe hoa đầu kéo của cặp đôi Cao Bằng (Ảnh: Zing).

Tháng 7/2016, một cặp đôi ở Cao Bằng cũng dùng hai chiếc xe đầu kéo cỡ lớn để "rước nàng về dinh". Chú rể là Cao Toàn (SN 1990), làm nghề lái xe. Cô dâu tên Quỳnh (SN 1993), là giáo viên.

Chú rể cũng chia sẻ, vì nghề nghiệp là lái xe nên anh muốn dùng chính chiếc xe hàng ngày mình lái để đón dâu.

Câu chuyện đằng sau bức ảnh cưới đặc biệt của vợ chồng miền Tây

Câu chuyện đằng sau bức ảnh cưới đặc biệt của vợ chồng miền Tây

Tấm ảnh cưới vẫn còn để dưới nền nhà, chưa được treo lên. Anh ngồi bên cạnh, vừa nhìn chị đang lo bữa ăn tối vừa nhìn vào ảnh. Anh nở nụ cười mãn nguyện.

Nín thở xem máy xúc đưa cô dâu vượt sông ngày cưới

Nín thở xem máy xúc đưa cô dâu vượt sông ngày cưới

Trên chiếc máy xúc, cô dâu - chú rể cùng họ hàng vượt dòng lũ nguy hiểm để qua sông làm đám cưới.

Phương Lê - D. Bình