Video bàn thắng của Hoàng Đức trong trận đấu gặp U23 Thái Lan: 

Nguyễn Hoàng Đức (SN 1998, Hải Dương), có chiều cao 1,83 m. Trong trận đấu gặp đội tuyển U23 Thái Lan tối 26/3, anh là người ghi bàn thắng thứ hai vào lưới đội bạn, làm niềm vui của người hâm mộ thêm vỡ òa sau màn mở tỷ số của Hà Đức Chinh.

{keywords}
Chàng trai quê Hải Dương được đánh giá cao khi có thể chơi ở nhiều vị trí như trung vệ, tiền vệ trung tâm, tiền vệ công và tiền đạo.
{keywords}
 Hiện Hoàng Đức đang đầu quân cho CLB Viettel.
{keywords}
HLV Nguyễn Hải Biên từng khen Hoàng Đức là cầu thủ có chân trái rất khéo léo, nhãn quan chiến thuật tốt.  
{keywords}
Trước khi được ông Park Hang-seo gọi vào đội tuyển Việt Nam, Hoàng Đức từng giành giải cầu thủ xuất sắc nhất ở Vòng chung kết U19 quốc gia 2016 và trở thành "trung vệ thép" của U20 Việt Nam tại giải World Cup U20 2017.
{keywords}
Đức được gọi lên Đội tuyển quốc gia cuối năm 2018 để chuẩn bị cho giải Asian Cup 2019. 
{keywords}
Sau những phút thi đấu nghẹt thở trên sân cỏ, 9X thường chụp hình ảnh cùng bạn bè, người thân đăng lên trang cá nhân.
{keywords}
Bên ngoài sân cỏ, Hoàng Đức được đánh giá là chàng trai ngoan, đáng yêu.
{keywords}
Anh cũng thường chụp hình cùng mẹ đăng lên trang cá nhân.
{keywords}
Bên cạnh thành tích thi đấu, Hoàng Đức được nhiều người hâm mộ biết đến vì có chiều cao 1,83m, mắt hí và điển trai. Hiện Instagram của Hoàng Đức có hơn 6.000 lượt theo dõi.
{keywords}
Sau trận đấu tối 26/3, Hoàng Đức chụp hình cùng đồng đội đăng lên trang cá nhân để chia vui với người hâm mộ. Anh viết: "Anh em chào cả nhà".

 

Điều ít biết về Hà Đức Chinh, người mở tỉ số cho U23 Việt Nam

Điều ít biết về Hà Đức Chinh, người mở tỉ số cho U23 Việt Nam

Hà Đức Chinh đang là cầu thủ được nhiều người hâm mộ quan tâm khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận gặp Thái Lan tối 26/3.

Diệu Thuần

Ảnh: VietNamNet/Instagram NV