Doanh nhân - Tiến sĩ Vũ Duy Thức được vinh danh là một trong 40 người trẻ nổi bật nhất tại Thung lũng Silicon.

Tờ Silicon Valley Business Journal vừa công bố danh sách 40 doanh nhân trẻ dưới 40 tuổi nổi bật nhất tại Thung lũng Silicon - khu thương mại công nghệ cao, nơi tập trung những tập đoàn công nghệ lớn tại Mỹ. Trong danh sách này xuất hiện một doanh nhân người Việt mang tên Vũ Duy Thức.

{keywords}

Vũ Duy Thức là một trong số ít những người Việt trẻ thành công tại Thung lũng Silicon (Ảnh SVBJ).

{keywords}

Anh Thức và đồng nghiệp tại OhmniLabs (Ảnh OhmniLabs).

Vũ Duy Thức, 35 tuổi, là đồng sáng lập và CEO của OhmniLabs - doanh nghiệp cung cấp robot chăm sóc sức khoẻ cho mọi người, đặc biệt là người cao tuổi. Sản phẩm robot của OhmniLabs được giới chuyên môn đánh giá cao, đặc biệt là khía cạnh xã hội của nó.

Các tờ báo uy tín tại Mỹ như New York Times, CNN, CNBC, ABC,…từng viết bài về sản phẩm robot của OhmniLabs và tiến sĩ Thức.

Chia sẻ trên tờ New York Times về ý tưởng phát triển sản phẩm robot Ohmni, Tiến sĩ Thức nói: “Tỷ lệ người cao tuổi ở Mỹ ngày càng tăng nhưng sự cô lập, cô đơn vẫn còn rất phổ biến. Và chúng ta đang thiếu nhân lực chăm sóc người cao tuổi vì tất cả đều đang già đi”.

Robot Ohmni được chế tạo với thao tác sử dụng đơn giản để ngay cả những người không rành về công nghệ cũng có thể sử dụng dễ dàng. Robot được kết nối với mạng không dây và được quản lý, kích hoạt từ xa. Robot có thể cùng đi dạo, xem phim với người già, không gây gián đoạn việc riêng, đồng thời có thể kết nối những người thân trong gia đình.

{keywords}

Ohmni là một robot gọn nhẹ có khả năng di chuyển linh hoạt và dễ dàng kết nối, điều khiển dù người sử dụng không rành công nghệ. (Ảnh CNN)

Anh Thức đã lấy bằng Tiến sỹ công nghệ thông tin, chuyên ngành trí tuệ nhân tạo tại đại học danh tiếng Stanford, Mỹ năm 28 tuổi, là Tiến sĩ người Việt trẻ nhất của Đại học Stanford.

Trước đó anh Thức tốt nghiệp hạng ưu với số điểm tuyệt đối 4.0/4.0 tại ĐH Carnegie Mellon, Mỹ. Anh được cấp học bổng toàn phần bậc tiến sĩ tại 7 đại học danh tiếng của Mỹ: MIT, Stanford, Carnegie Mellon, Berkeley,…

Anh Thức từng là đồng sáng lập hai công ty đã được Google và Weeby mua lại đó là công ty phần mềm Katango và ứng dụng trò chuyện Tappy.

Chàng Việt kiều Mỹ khoe tài sản triệu đô để tìm vợ thuần Việt

Chàng Việt kiều Mỹ khoe tài sản triệu đô để tìm vợ thuần Việt

“Mình thích vợ mình ở nhà do mình có khả năng lo cho gia đình, nhưng nhiều cô Mỹ và các cô sinh ra ở đây không chịu như thế”, chàng Việt kiều chia sẻ lý do muốn tìm vợ thuần Việt.

Người trẻ Mỹ không sống độc lập như chúng ta vẫn tưởng

Người trẻ Mỹ không sống độc lập như chúng ta vẫn tưởng

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng cứ tròn 18 tuổi là người trẻ Mỹ chuyển ra ngoài sống, tự lo cho bản thân từ a đến z, nhưng thực tế thì không hẳn vậy.

Cú sốc của người Việt trên đất Mỹ

Cú sốc của người Việt trên đất Mỹ

Dù đã đọc nhiều, nghe nhiều về các câu chuyện kỳ lạ ở nước Mỹ nhưng khi tự trải nghiệm, mắt thấy tai nghe tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng.

Kim Minh