Váy cưới hoàng gia, người mặc giản dị, người dát vàng, kim cương
Từng công chúa, hoàng hậu ở mỗi quốc gia có sự lựa chọn trang phục khác nhau trong ngày trọng đại nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với văn hóa truyền thống.
 |
Chiếc váy cưới mà Công chúa Anh Beatrice mặc trong hôn lễ ngày 17/7 vừa qua chính là tác phẩm của cố nhà thiết kế thời trang đình đám Norman Hartnell. Bộ váy này có “tuổi đời” lớn hơn cả Công chúa, bởi Nữ hoàng Anh từng mặc nó tới buổi ra mắt bộ phim Lawrence of Arabia (1962) và Lễ khai mạc Quốc hội Anh (1967). Ngoài ra, Nữ hoàng Anh còn cho cháu gái mình mượn chiếc vương miện đính kim cương bà đã đội trong ngày cưới của mình vào năm 1947. |
 |
Trong đám cưới bất ngờ của mình với Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn năm 2019, Hoàng hậu Suthida Tidjai mặc một bộ gồm áo và váy dài màu hồng ánh kim. Trước khi trở thành tân Hoàng hậu Thái Lan, bà từng là tiếp viên hàng không của hãng Thai Airways. Sau đó, bà gia nhập quân ngũ và được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo đội cận vệ của nhà vua với cấp bậc Thiếu tướng. |
 |
Năm 2018, Công chúa Nhật Bản Ayako sẵn lòng từ bỏ thân phận hoàng gia của mình để kết hôn với thường dân. Trong hôn lễ của mình, cô mặc một chiếc áo choàng kouchiki màu đỏ với chân váy naga-bakama màu nâu. |
 |
Trước đó 13 năm, Công chúa Nhật Bản Nori, con gái duy nhất của Thượng hoàng Akihito với Thái hậu Michiko, cũng rời hoàng thất để lấy chồng là thường dân. Bên cạnh bộ kimono truyền thống dùng để cử hành nghi lễ, bà lựa chọn thêm một chiếc váy cưới trắng trơn, dáng chữ A vô cùng đơn giản với một vòng ngọc trai. |
 |
Năm 2011, Hoàng hậu Jetsun Pema kết hôn với Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Lễ cưới của họ được tổ chức theo nghi lễ Phật giáo với trang phục truyền thống ở Bhutan. Trước đó, Hoàng hậu vốn là thường dân. |