{keywords}
Hai đứa trẻ Nhật Bản nhìn vào bên trong một công viên thể thao.

Theo khảo sát của Bộ này, khi đại dịch Covid-19 ập đến khiến trường học phải đóng cửa vào năm ngoái, có 415 trẻ em từ tiểu học đến trung học được ghi nhận là đã tự lấy đi mạng sống của mình.

Con số này cao hơn năm ngoái gần 100 vụ - mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1974, tờ Asahi đưa tin hôm 14/10.

Tự tử là một tình trạng đã tồn tại từ lâu ở Nhật Bản như một cách để tránh xấu hổ và nhục nhã. Tỷ lệ tự tử ở cường quốc này từ lâu đã đứng đầu trong nhóm G7, song các nỗ lực của chính phủ đã giúp con số này giảm gần 40% trong vòng 15 năm, trong đó có 10 năm giảm liên tục bắt đầu từ năm 2009.

Trong bối cảnh đại dịch, các vụ tự tử gia tăng vào năm 2020 sau 1 thập kỷ suy giảm, trong đó số lượng phụ nữ tự tử tăng cao do những căng thẳng về tình cảm và tài chính gây ra do đại dịch Covid-19. Số đàn ông tự tử ít hơn phụ nữ.

Bộ Giáo dục Nhật Bản cũng cho biết, kỷ lục có hơn 196.127 học sinh nghỉ học từ 30 ngày trở lên.

Đài NHK dẫn lời một quan chức bộ này nhận xét rằng, có những thay đổi trong môi trường học tập và gia đình do đại dịch gây ra đã tác động rất lớn đến hành vi của trẻ em.

Đăng Dương (Theo Reuters)

Cô gái Trung Quốc từng cố tự tử vì bị quay lén

Cô gái Trung Quốc từng cố tự tử vì bị quay lén

Vượt qua nỗi đau của chính mình, Tisiphone tạo ra ứng dụng nhằm giúp đỡ nạn nhân bị quay lén và tung hình ảnh, clip riêng tư lên mạng đòi lại công bằng.