{keywords}
Cổng khu ký túc xá Đại học quốc gia TP.HCM sáng nay 24/3 vẫn trong tình trạng chen lấn, nhốn nháo vì người thân tiếp tế đồ dùng, thực phẩm cho con em trong khu cách ly.
{keywords}
Một lượng lớn lương thực, thực phẩm cùng đồ dùng sinh hoạt được gửi đến những người trong khu cách ly.
{keywords}
Những đồ dùng được bọc trong bao bì, túi nhựa sau khi người cách ly xử dụng xong sẽ để lại một lượng rác thải lớn.

 

{keywords}

Lượng rác thải chất đống chỉ sau một ngày ở khu cách ly.

 

{keywords}

Thùng rác không đủ sức chứa hết các loại rác thải.

{keywords}

Một lượng rác lớn cũng được đưa ra trước cổng dãy nhà H ở khu ký túc xá Đại học quốc gia.
{keywords}
Một người ở khu cách ly đứng gần đống rác vẫy tay chào người thân.
{keywords}
Thùng rác xếp hàng dài chờ xử lý.
{keywords}
Lượng rác thải quá lớn làm lực lượng chức năng vất vả xử lý.
{keywords}
Lượng rác khổng lồ làm chi phối lực lượng chức năng hoạt động hỗ trợ người trong khu cách ly.
{keywords}
Sáng 24/3 một bảng thông báo tạm dừng tiếp tế vào khu cách ly được dán trước cổng ký túc xá.

  

{keywords}
Bên ngoài khu tiếp tế, người dân cũng để lại rác sau khi đưa đồ vào bên trong.
{keywords}
Lực lượng chức năng trong đồ bảo hộ tiến hành phân loại, khử trùng rác mới vận chuyển đến nơi xử lý. Trao đổi với VietNamNet, một công an đại diện cho lực lượng bảo vệ ở khu cách ly cho biết, lượng rác thải từ hàng hóa, đồ dùng thân nhân gửi vào cho người cách ly rất nhiều, bên khu cách ly đang tiến hành thu gom, mang đi phân hủy. Người này cũng cho biết, bên trong đã có tất cả đồ dùng để đáp ứng cho người cách ly nên mong người nhà đừng lo lắng.
{keywords}
‘Những ngày qua, anh em chúng tôi rất cố gắng để giúp người thân mang đồ dùng vào cho người cách ly, thật sự rất vất vả, nhưng vì cộng đồng, vì Việt Nam muốn chiến thắng dịch bệnh nên tất cả anh em cùng cố gắng. Ai cũng thương con, muốn con mình có cuộc sống đầy đủ. Nhưng tình hiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nên chúng ta cần hạn chế tụ tập đông người’, chiến sĩ công an nói. Anh cũng cho biết, đến sáng ngày 24/3 thì đã có thông báo không nhận hàng hóa từ bên ngoài vào khu cách ly. Hiện lực lượng chức năng đang động viên thân nhân người cách ly nên hạn chế đưa đồ dùng đến, hoặc ai lỡ mang đến thì hãy mang về lại.

T.Tùng - Phan Thân