Anh chồng "soái ca" được chị vợ  khen ngợi, mô tả là rất đảm đang, chăm con còn hơn vợ khiến nhiều bà mẹ trẻ khác phải ghen tị.

Mới đây trên một diễn đàn mạng dành cho các chị em, một bà mẹ có nickname Vo Phuong đã đăng tải những hình ảnh của chồng mình đang chăm con kèm theo đó là những dòng chia sẻ đầy tự hào về người chồng của mình. “Quen nhau 5 năm và cưới nhau hơn 1,5 năm nhưng anh vẫn như ngày nào. Vẫn lãng mạn, chiều chuộng, chăm sóc, lo lắng cho hai mẹ con em. Em lấy chồng khi còn rất sớm nhưng không bao giờ em hối hận về điều đó vì anh là người đàn ông của gia đình”.

{keywords}
Những bức ảnh về chồng được chị Vo Phuong chia sẻ

Sau khi chia sẻ, nhiều cư dân mạng cho rằng, thực sự để tìm một người chồng vàng 10 như anh chồng trong câu chuyện trên ở thời buổi hiện nay là một điều vô cùng khó, thậm chí là tuyệt chủng. Tất thảy họ đều cho rằng không phải người đàn ông nào cũng sẵn sàng xông xáo để làm việc nhà hay việc chăm sóc con cái.

{keywords}
Ngủ cùng con

{keywords}
Cho con ăn

Theo tìm hiểu, người vợ chia sẻ trong câu chuyện trên là chị Võ Thị Diễm Phương sinh năm 1994, còn chồng là anh Tô Minh Hiệp, (sinh năm 1988). Cả hai vợ chồng hiện đang sinh sống ở Tp. Hồ Chí Minh.

Chị Diễm Phương cho hay, chị và anh Hiệp quen nhau tình cờ khi anh gọi nhầm điện thoại về cho gia đình lúc đang đi lính nghĩa vụ ở Hà Nội. Từ đó anh đem lòng theo đuổi chị. Tuy nhiên mãi đến lần thứ 7 tỏ tình, chị mới đồng ý làm vợ anh.

Đến nay giữa hai vợ chồng họ đã có một bé trai 4 tháng tuổi.

{keywords}
Thay tã cho con

{keywords}
Cắt móng chân cho con

Chị Phương cũng cho hay, hiện tại anh Hiệp đang làm kinh doanh nhưng tất cả những công việc như chăm, dỗ con ngủ, tắm gội cho con, gấp quần áo, dọn dẹp nhà cửa, phụ giúp nấu ăn... anh Hiệp đều thực hiện một cách gọn gàng, mau lẹ thậm chí khéo léo hơn  vợ.

{keywords}
Anh Hiệp còn thường xuyên lau dọn nhà cửa

Theo tiết lộ của chị Phương, đến nay kể cả khi đã có con, anh Hiệp vẫn luôn lãng mạn và dành nhiều cử chỉ âu yếm.

Chia sẻ về việc đăng tải những hình ảnh trên, chị Phương cho hay: “Một phần tôi muốn cảm ơn chồng, phần khác là muốn các chị em nên lạc quan hơn trong cuộc sống gia đình vì hiện nay nhiều người vẫn hay than vãn về chồng khiến cho những người chưa chưa lập gia đình cảm thấy sợ hãi. Hơn hết tôi cũng muốn những ông bố đã và đang lơ là, không thương yêu vợ con có thể thay đổi khi nhìn những bức ảnh trên”.

Thanh Hải