{keywords}
12h30 phút ngày thứ Bảy ở khu vực ăn uống của một trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội, nhiều dãy bàn dài vắng khách.
{keywords}
Chỉ lác đác vài bàn có khách ngồi ăn. Thường thì vào giờ ăn trưa một ngày cuối tuần ở đây hiếm khi có cảnh này. 
{keywords}
Một nhân viên lao công cho biết, 2-3 ngày nay chị nhận thấy lượng khách có giảm xuống. 'Mấy hôm mồng 4, mồng 5 Tết, khách đông nghịt' - chị kể.
{keywords}
Một nhân viên bảo vệ thì cho rằng, có thể do vừa mới ra Tết nên người dân chưa có nhu cầu đi siêu thị, ăn uống nhiều.
{keywords}
Nhiều quán cà phê cũng trong tình trạng tương tự.
{keywords}
Một quán trà chanh ở khu vực La Khê, Hà Đông tối thứ Bảy đìu hiu lạ thường. 
{keywords}
Lo sợ lây lan dịch virus corona, nhiều người dân thủ đô tránh tới những nơi đông người. 
{keywords}
 
{keywords}
Một con đường vắng vẻ ở khu vực Hà Đông sáng ngày thứ Bảy.
{keywords}
Thông báo về dịch virus corona trên bảng tin của một trung tâm thương mại.
{keywords}
Trung tâm thương mại này cũng trang bị đầy đủ nước sát trùng ở các lối ra vào.
{keywords}
Người dân thủ đô nếu phải đến chỗ đông người vào thời điểm này đều rất cẩn trọng.
{keywords}
Chai cồn rửa tay được cư dân đặt ở hành lang một toà nhà chung cư để tất cả mọi người đều được khử trùng trước khi về nhà.
{keywords}
Tới các trung tâm thương mại, siêu thị thời điểm này đều thấy hầu hết người dân đeo khẩu trang. 
{keywords}
Nhân viên các nhà hàng cũng bịt kín. 
{keywords}
 
{keywords}
 
Dân công sở đau đầu tìm cách ứng phó khi cho con nghỉ học vì virus corona

Dân công sở đau đầu tìm cách ứng phó khi cho con nghỉ học vì virus corona

 Gửi con về quê, thuê người giúp việc hoặc bố mẹ thay nhau nghỉ làm để trông con… là phương án tạm thời của các phụ huynh giai đoạn dịch viêm phổi Vũ Hán.

Nguyễn Thảo - Ngọc Trang