{keywords}
Đường hoa xuâ Phú Mỹ Hưng dài 700m nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM. Đường hoa được gấp rút hoàn thiện sau khoảng 10 ngày thi công. 

 

{keywords}

Đường hoa xuân với chủ đề "Sắc xuân hội ngộ" được bày trí đơn giản, rộng rãi để du khách tham quan và phòng ngừa dịch bệnh.

 

{keywords}

Đường hoa năm nay được bày trí mang nét đặc trưng 3 miền và một số biểu tượng Tết ở các nước Á Đông khác như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

 

{keywords}

Các cô gái trong tà áo dài duyên dáng chụp ảnh bên khung cảnh Hội An được tái hiện tại đường hoa.

 

{keywords}

Một cô gái cười tươi khi chụp ảnh bên đường hoa xuân.

 

{keywords}
Bạn trẻ tạo dáng chụp ảnh tại đường hoa.

 

{keywords}
Một cô gái dạo chơi đường hoa xuân Phú Mỹ Hưng trưa 25 tháng Chạp.

 

{keywords}
Những cành mai vàng biểu tượng mùa xuân miền Nam nở rực tạo điểm nhấn cho đường hoa Phú Mỹ Hưng.

 

{keywords}
Bên cạnh đó những cành đào mang nét đặc trưng của miền Bắc cũng dần hé nụ.

 

{keywords}
Biểu tượng trâu vàng năm Tân Sửu được trưng bày tại đường hoa.

 

{keywords}
Bạn trẻ diện áo dài, khăn đóng chụp ảnh tại đường hoa. Chị Nguyễn Thị Hồng, một du khách tham quan đường hoa cho biết: "Năm nay đường hoa vắng hơn mọi năm nhưng thấy cũng khá đẹp, có nhiều điểm để chụp hình". 

 

{keywords}
Tiểu cảnh bánh chưng, bánh tét mang nét đặc trưng không thể thiếu của mỗi gia đình Việt Nam trong mỗi dịp Tết.

 

{keywords}
Tiểu cảnh về miền quê cũng được tái hiện tại đường hoa.

 

{keywords}
Đường hoa Phú Mỹ Hưng được bố trí đơn giản phòng dịch Covid-19.

 

{keywords}
Những dây, trống mang đậm nét đặc trưng của Hàn Quốc.

 

{keywords}
Chiếc cổng và hoa anh đào biểu tượng của Nhật Bản được bày trí tại đường hoa thu hút đông đảo người dân chụp ảnh.

 

{keywords}
Những chiếc lồng đèn Trung Hoa được trưng bày tại đường hoa.

 

{keywords}
Kiến trúc mang đậm nét Trung Quốc tại đường hoa.

 

{keywords}
Đường hoa hoạt động từ ngày 5/2 ( 24 tháng Chạp) đến ngày 16/2 (mùng 5 Tết).

Xem thêm video: Thương hồ miền Tây chở hoa xuân lên bến Bình Đông

Thương hồ miền Tây chở hoa xuân lên Sài Gòn tìm Tết

Thương hồ miền Tây chở hoa xuân lên Sài Gòn tìm Tết

Suốt 20 năm qua, khoảng 20 tháng Chạp, những thương hồ miền Tây lại tất bật xuôi ghe theo dòng nước, chở hoa xuân lên TP.HCM mở bán.

Tiến Tùng