Trung đoàn Pháo binh 58 (xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) là nơi đã đón 2 đoàn công dân Việt Nam bay từ nước ngoài về được cách ly tại đây. Gần 700 người dân ở cả 2 đợt cách ly đã sinh hoạt trong không gian doanh trại vốn là nơi ở và tập luyện của 300 chiến sĩ. 

Đồng chí Trần Quang Hiệp - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Pháo binh 58 cho biết, hầu hết người dân khi được đưa vào khu cách ly đều có ý thức tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Bà con cũng thích nghi nhanh với môi trường mới và thông cảm cho những hạn chế về mặt cơ sở vật chất của doanh trại. 

'Tất cả các chiến sĩ đều lấy việc phục vụ nhân dân làm mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau 2 đợt cách ly hoàn thành, hiện tại chúng tôi đang tiếp tục chuẩn bị cơ sở để đón đoàn cách ly mới nếu có' - vị trung đoàn trưởng cho hay.

Dưới đây là một số hình ảnh được các chiến sĩ và người dân cùng ghi lại trong những ngày sinh hoạt ở khu cách ly tại Trung đoàn Pháo binh 58. 

{keywords}
Tháo dỡ hành lý khi người dân vừa về tới khu cách ly.
{keywords}
Các chiến sĩ cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu của bà con trong khả năng của mình.   
{keywords}
Mỗi người được phát một túi đồ dùng cá nhân. 
{keywords}
Chiến sĩ phụ trách phòng thăm hỏi và đăng ký suất ăn sáng hôm sau cho bà con.
{keywords}
Đội ngũ y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm.
{keywords}
Khoảng 30 chiến sĩ phụ trách nhiệm vụ nấu ăn cho bà con hằng ngày.
{keywords}
Bữa sáng được tự chọn 1 trong 4 món: xôi xéo, cháo, bánh mỳ kẹp hoặc mỳ tôm. Bữa trưa và bữa tối, bà con ăn cơm theo suất ăn quân đội. 
{keywords}
Tiêu chuẩn 57 nghìn đồng cho 3 bữa/ ngày theo đúng tiêu chuẩn bộ đội. 
{keywords}
Bộ đội cắt tóc cho một bé trai.
{keywords}
'Người có thể ướt nhưng cơm canh phải nóng khi đến tay bà con' - đồng chí Trung đoàn trưởng chia sẻ.
{keywords}
Bộ phận nuôi quân khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
{keywords}
Một bộ phận riêng được phân công thu gom rác hằng ngày.
{keywords}
Các bé được hướng dẫn rửa tay theo đúng quy định vệ sinh phòng chống dịch bệnh.
{keywords}

Thể dục thể thao trong khu cách ly.

{keywords}
Bộ dụng cụ thể dục ngoài trời được bà con tặng lại cho đơn vị.
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Phút thư giãn của các chiến sĩ.
{keywords}
Một bé gái được tổ chức sinh nhật trong khu cách ly.
{keywords}
Đại diện lãnh đạo đơn vị tặng hoa cho các chị em trong dịp 8/3.
{keywords}
Các chiến sĩ tranh thủ chợp mắt.
Bộ đội nấu cơm, đun nước cho bà con, bà con tặng lại con đường

Bộ đội nấu cơm, đun nước cho bà con, bà con tặng lại con đường

‘Các chú phải nhường chỗ, nhường giường, nhường chăn cho mình. Hằng ngày, cũng chính các chú đun nước uống, nước tắm cho bà con bằng bếp củi. Khổ lắm!’.  

Nguyễn Thảo