Trẻ em có thể thích ứng và sử dụng rất nhiều thời gian để tìm hiểu thông tin, vui chơi giải trí, khám phá trên môi trường mạng.

Bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận, không gian mạng còn ẩn giấu những cạm bẫy và mối nguy hiểm tiềm tàng đối với trẻ em. Mới đây, ngày 1/6, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 830 phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025”. Mục đích của chương trình, ngoài việc trang bị cho trẻ em những kỹ năng bảo vệ bản thân, còn đặt mục tiêu tạo dựng một hệ sinh thái hỗ trợ học tập, tương tác sáng tạo, lành mạnh cũng là một cách giúp trẻ em tránh xa những nội dung độc hại trên môi trường mạng.