- Ông Hoàng Đình Minh (chồng bà Hàn) cho biết, từ khi biết tin, bản thân ông đứng ngồi không yên. Ông không biết vì sao vợ mình lại có những hành động đó. Gia đình ông cũng đã đến xin lỗi và xin gia đình cháu bé tha thứ, tuy nhiên không được chấp nhận.

Vụ việc bà Nguyễn Thị Hàn (58 tuổi, quê Ý Yên, Nam Định) bị bắt để điều tra làm rõ hành vi hành hạ cháu bé hơn 1 tháng tuổi ở Hà Nam đang khiến dư luận bức xúc.

Chia sẻ với phóng viên, ông Hoàng Đình Minh (chồng bà Hàn) cho biết, từ khi biết tin, bản thân ông đứng ngồi không yên. "Tôi không biết vì sao vợ tôi lại có những hành động đó. Gia đình tôi cũng đã đến xin lỗi và xin gia đình cháu bé tha thứ, tuy nhiên không được chấp nhận", ông Minh nói.

Ông Minh cũng khẳng định, bình thường, bà Hàn khá nóng tính nhưng trước khi xảy ra sự việc ông bà không hề có mẫu thuẫn.

Trước đó, chiều tối ngày 22/11, sau khi xem camera phát hiện người giúp việc có hành vi bạo hành con gái hơn 1 tháng tuổi, gia đình chị T.N.P (phường Quang Trung, TP Phủ Lý) đã trình báo cơ quan công an.

Ngày 23/11, cơ quan điều tra, công an TP Phủ Lý đã ra quyết định bắt bà Nguyễn Thị Hàn để điều tra làm rõ hành vi bạo hành của người này đối với cháu bé.

Liên hệ về địa phương, nơi đăng ký HKTT của bà Nguyễn Thị Hàn (58 tuổi) - người giúp việc bạo hành cháu bé hơn 1 tháng tuổi, ông Nguyễn Huy Định, trưởng thôn Bình Thượng, cho biết, cả thôn đang xôn xao về sự việc này.

{keywords}
Ảnh chụp từ clip ghi cảnh bà Hàn đánh cháu bé.

“Tất cả mọi người biết tin đều cảm thấy sửng sốt. Tôi còn không đủ dũng cảm xem hết video mà mẹ cháu bé đăng tải trên mạng xã hội”, ông Định nói.

Theo ông Định, ở địa phương, nhà bà Hàn thuộc diện gia đình có kinh tế ổn định. Trước kia, cả nhà làm nông nghiệp, sau đó, hai ông bà đều đi làm thuê bên ngoài để kiếm thêm thu nhập.

Các con đều được ăn học đoàng hoàng, 2 người học đại học. Hiện tại, các con đều trưởng thành.

Trước khi đi làm giúp việc ở TP Phủ Lý, Hà Nam, bà Hàn đã từng đi bế cháu cho con gái ở miền Nam và giúp việc ở một số nơi khác. Tuy nhiên chưa bao giờ xảy ra sự việc tương tự như thế này.

Ông Định cũng cho biết, gia đình bà Hàn và bản thân bà Hàn chưa từng có tiền án tiền sự, chưa từng vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý ở địa phương. Trong ứng xử với hàng xóm láng giềng, bà Hàn cũng không để xảy ra các mâu thuẫn lớn.

“Khi xảy ra sự việc trên, tất cả người dân trong làng đều xôn xao. Tuy nhiên ít ai đến nhà bà Hàn để hỏi han vì vụ việc quá gây bức xúc, có đến cũng không biết phải nói thế nào cho đúng”, ông Định chia sẻ.

Chia sẻ với PV, một người hàng xóm (xin giấu tên) của bà Hàn cũng cho biết, người phụ nữ này không có mâu thuẫn với gia đình ông tuy nhiên chứng kiến cảnh bà Hàn hành hạ đứa nhỏ hơn 1 tháng tuổi, ông cũng bất bình.

“Việc xảy ra như thế này, mọi người muốn bênh vực cũng không được. Ai cũng bất bình. Tôi là đàn ông mà xem được một nửa video đã thấy bức xúc. Nếu tôi là bố mẹ đứa bé, chưa chắc tôi đã cư xử bình tĩnh được như vậy”, người đàn ông này nói.

“Đối với bà Hàn, trong cư xử từ trước đến nay, nếu nói bà ấy hiền, hòa nhã với mọi người thì không đúng, nhưng bà ấy cũng không phải là người ghê gớm, độc ác và cũng chưa từng hại ai”, người hàng xóm nói tiếp.

Rùng mình với lời khai của giúp việc hành hạ bé hơn 1 tháng tuổi

Rùng mình với lời khai của giúp việc hành hạ bé hơn 1 tháng tuổi

Tại cơ quan điều tra, bà Hàn, người giúp việc hành hạ cháu bé hơn 1 tháng tuổi, khai nhận: “Cháu khóc, tôi dỗ không được. Trong công việc vì bức xúc nên tôi lấy tay tát vào đầu cháu N.”

Mẹ bé bị bạo hành: 'Chồng bà giúp việc đến xin lỗi chúng tôi'

Mẹ bé bị bạo hành: 'Chồng bà giúp việc đến xin lỗi chúng tôi'

Sáng 24/11, trao đổi với VietNamNet, chị N.P cho biết: "Đại diện gia đình bà Hàn gồm chồng, con trai và con dâu đã đến xin lỗi và hỏi thăm sức khỏe con tôi".

Điều bất ngờ về nữ giúp việc bạo hành bé hơn 1 tháng tuổi ở Hà Nam

Điều bất ngờ về nữ giúp việc bạo hành bé hơn 1 tháng tuổi ở Hà Nam

“Mỗi lần bà ấy về quê, tôi đều biếu 100 nghìn đồng tiền xe đi lại nhưng lần nào bà ấy cũng chỉ lấy đúng 60 nghìn (giá vé xe từ Hà Nam về Nam Định)”.

Bà nội tiết lộ vụ bé hơn 1 tháng tuổi bị giúp việc bạo hành

Bà nội tiết lộ vụ bé hơn 1 tháng tuổi bị giúp việc bạo hành

Sáng 23/11, gia đình của nạn nhân trong vụ giúp việc bạo hành trẻ em ở Hà Nam đã đưa con gái đi kiểm tra sức khỏe tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Người giúp việc hành hạ bé gái một tháng tuổi có thể bị phạt 3 năm tù

Người giúp việc hành hạ bé gái một tháng tuổi có thể bị phạt 3 năm tù

Theo luật sư Giang Hồng Thanh, hành vi bạo hành bé gái hơn một tháng tuổi nếu chứng minh được có thể bị phạt theo luật hình sự, với mức án tối đa 3 năm tù.

Vũ Lụa - Ngọc Trang