Vùng đất được mệnh danh Tây Lương Nữ Quốc
Mosuo là bộ tộc sống ở phía tây nam Trung Quốc. Họ theo chế độ mẫu hệ, phụ nữ có quyền sống với nhiều người đàn ông.
 |
Khu vực ven hồ Lugu, nằm giữa Vân Nam và Tứ Xuyên, là vùng đất bí ẩn với danh xưng vương quốc phụ nữ. Chuyến đi đến đây sẽ đưa bạn khám phá xã hội mẫu hệ với quan niệm về hôn nhân khác lạ và nền văn hóa đa dạng, độc đáo. Những người Mosuo là bộ tộc duy nhất tại Trung Quốc còn theo chế độ mẫu hệ. Ảnh: People's Daily. |
 |
Với dân số khoảng 40.000 người, bộ tộc Mosuo sống ở độ cao 2.700 m so với mực nước biển, cách thành phố gần nhất 6 giờ lái xe. Đây là điều kiện hoàn hảo để bộ tộc này vẫn bảo tồn phong tục không tìm thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới. Ảnh: Lindsss_li. |
 |
Người Mosuo tin vào thánh mẫu. Hệ thống tôn giáo cổ xưa giao thoa với Phật giáo Tây Tạng hiện đại khiến nhiều gia đình gửi con trai đi tu. Phụ nữ trong bộ tộc thường trồng trọt, nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa và bình đẳng, thậm chí còn được ưu ái hơn cánh mày râu. Của cải và tài sản được mẹ truyền cho con gái, mang lại cho phụ nữ Mosuo quyền lực và sự tự do. Ảnh: Rod Waddington, Refinery29. |
 |
Tuy nhiên, đàn ông vẫn đóng vai trò quan trọng, họ nắm quyền lực chính trị trong xã hội rộng lớn hơn. Thông thường, nam giới phải đi xa để làm ăn, xây dựng nhà cửa, đánh cá... Truyền thống của người Mosuo cũng cho phép trai gái tự do với những cuộc tình một đêm. Ảnh: Yunnan Adventure Travel. |