Du lịch đến Việt Nam sẽ trở thành xu hướng toàn cầu

{keywords}
Kênh truyền hình Úc 7News ca ngợi thành tích chống dịch của Việt Nam

Kênh truyền hình Úc 7News vừa phỏng vấn trực tuyến ông Matt Young - Thư ký phòng Thương mại Úc tại TP.HCM, đánh giá cao chiến dịch phòng chống Covid-19 của Việt Nam và đặc biệt ca ngợi vẻ đẹp của du lịch Việt Nam. Ông Matt Young hi vọng Việt Nam sẽ là một trong những nước đầu tiên kết nối lại với Úc để du khách Úc có thể trải nghiệm nhiều điều thú vị và độc đáo của Việt Nam.

Trong phóng sự của Kênh truyền hình 7News cũng giới thiệu rất nhiều hình ảnh đẹp của du lịch Việt Nam với những cảnh đẹp và những nét văn hóa đặc sắc ở Hội An (Quảng Nam), Huế, Ninh Bình, hang Sơn Đoòng (Quảng Bình), Sa Pa (Lào Cai), Hà Nội, Hạ Long (Quảng Ninh), Nha Trang (Khánh Hòa), Hà Giang… Tất cả hiện lên một Việt Nam thật bình yên, quyến rũ, thơ mộng nhưng không kém phần sôi động, đầy sức sống, luôn sẵn sàng chào đón du khách quốc tế đến khi điều kiện cho phép.

Vừa qua, Việt Nam vinh dự lọt Top 17 điểm đến không thể bỏ lỡ ngay sau dịch bệnh Covid-19 trên trang Travel + Leisure. Các Biên tập viên của Travel+Leisure cho biết, thời gian cách ly xã hội đã khiến họ học cách thư giãn tại gia song du lịch mới là liều thuốc để lấp đầy tâm hồn. Theo tạp chí Travel+Leisure, Việt Nam hấp dẫn nhờ cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, giá cả hợp lý và đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Với sức hút là một điểm đến an toàn, Việt Nam còn là trend (xu hướng) mới về du lịch cho cả thế giới tìm đến.

Du lịch biển - Điểm đến không thể thiếu

Nói đến du lịch Việt Nam, khách nước ngoài thường hình dung về một vùng biển ấm áp quanh năm. Kể cả tháng 10 đến tháng 3, khi tuyết rơi phủ trắng nhiều vùng trên thế giới, Việt Nam vẫn phủ nắng ấm áp.

Cuối năm 2019, trang web adventureinyou.com đã bình chọn danh sách các bãi biển đẹp nhất Việt Nam, trong đó bãi biển Trần Phú - Nha Trang dẫn đầu danh sách. Đây cũng là bãi biển nằm trong Top 50 bãi biển cát trắng đẹp nhất Thế giới do Tạp chí US News (Mỹ) bình chọn. Bãi biển Trần Phú được mệnh danh là cung đường biển sầm uất và đẹp nhất Việt Nam với đường cong như trăng khuyết ôm trọn Vịnh Nha Trang và sức hút du lịch chưa bao dừng lại.

Có lẽ vì sức hấp dẫn của Nha Trang - Khánh Hòa mà trong 5 tháng mùa dịch vừa qua, dù ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các điểm đến trong tỉnh vẫn thu hút hơn 650.000 du khách trong và ngoài nước.

Hiện nay, các điểm du lịch lớn của Khánh Hòa đã hoạt động trở lại. Trong đó, Vinpearl Land Nha Trang (VinWonders) mở cửa trở lại với nhiều ưu đãi cho du khách. Đón khách trở lại từ ngày 1-6, hai Khu du lịch Đảo Hoa Lan và Đảo Khỉ đón khoảng 200 lượt khách/ngày. Ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú cho biết: “Mọi năm, thời điểm này học sinh đã nghỉ hè nên lượng khách rất đông. Năm nay, do dịch Covid-19, thời điểm này học sinh vẫn còn đi học nên lượng khách còn ít. Tuy nhiên, việc khách du lịch tăng trở lại là tín hiệu tốt cho du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Khánh Hòa nói riêng”.

Theo Ban quản lý Bến tàu du lịch Nha Trang, thực hiện kích cầu du lịch, các tour du lịch biển đảo đã thu hút du khách trở lại. Ngày thường bến tàu đón hơn 1.000 du khách/ngày đi các tour đảo, những ngày cuối tuần lượng khách đi tour qua bến từ 1.800 - 2.000 khách/ngày. Theo quản lý các điểm du lịch trong vịnh Nha Trang như: Bãi Tranh, Vịnh San Hô, Robinson, Hòn Mun…, khách du lịch đã bắt đầu quay lại với du lịch biển Nha Trang.

{keywords}
 

Khi cuộc sống trở lại bình thường cùng nhiều chiến dịch kích cầu du lịch trong nước, thậm chí mong muốn kéo dài ngày nghỉ lễ để người dân thoải mái đi du lịch, chính là lúc thị trường bất động sản du lịch tại Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảnh Ninh, Phú Quốc… cũng phát đi tín hiệu hồi phục tích cực. Một nhân viên kinh doanh dự án trên đường Trần Phú (Nha Trang) cho biết khách hàng đã hỏi thăm thông tin các căn hộ view biển nhưng chủ đầu tư chưa mở bán đợt mới, chưa có kế hoạch ra hàng, cho thấy sức hút đặc biệt của loại hình căn hộ này thời điểm hiện nay.

Tuyết Anh