Cánh gà chiên tiêu, kem vị tương miso, kishimen... là những món bạn nên thử ở Nagoya, thủ phủ tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản.

Món bánh mỳ kẹp thịt chuột gây sốt ở Nga

Món bánh mì kẹp thịt chuột của nhà hàng Krasnodar Bistro ăn kèm các loại salad rau đang tạo ra cơn sốt ở thủ đô Moscow, Nga.


{keywords}

Kem vị miso được bán tại xưởng sản xuất tương Hatcho Miso đã có hơn 300 năm tuổi. Theo ban quản lý, mỗi ngày tại đây tiêu thụ hơn 1.000 cây. Kem có giá 300 yên (khoảng 66.000 đồng) một cây.

{keywords}

Bánh su chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái, có vị ngọt thanh, mềm mịn và tan nhanh. Bánh bán hộp 4-6 cái, giá từ 300 yên.

{keywords}

Một chiếc bánh gato trà xanh như trong hình có giá 300 yên.

{keywords}

Các dòng bánh gạo (mochi) nướng ăn kèm sốt miso có mặt hầu khắp các nẻo đường Nagoya. Bánh được tạo hình khác nhau nhưng đều làm bằng bột gạo. Giá một xiên khoảng 300-400 yên (66.000-88.000 đồng).

{keywords}

Một phần tempura gà vị sốt miso có giá khoảng 400 yên (88.000 đồng).

{keywords}

Cánh gà chiên tiêu là món ăn mà ông Kunio Kano, Tổng cục trưởng Cục Du lịch tỉnh Aichi, giới thiệu với những đoàn khách quốc tế đến thăm. Đó là lý do đây là món bạn nhất định phải thử khi đến Nagoya. Một đĩa cành gà chiên 4 miếng có giá 380 yên (khoảng 82.000 đồng).

{keywords}

Bánh hambuger đậu hũ với phần vỏ bánh là đậu hũ chiên giòn, nhân là thịt heo bằm cùng rau xanh và các loại sốt. Một phần có giá 400 yên (khoảng 88.000 đồng).

{keywords}

Bạn có thể thưởng thức hàng trăm món ăn với đậu hũ non và sốt miso tại Nagoya. Các món ăn này dễ ăn, tốt cho sức khỏe. Mỗi phần ăn có giá từ 300 yên.

{keywords}

Kishimen, món mì nóng với chả cá và mực khô bào, có vị ngọt thanh, ấm nóng. Quán nằm trong khuôn viên đền Atsuta Shrine, nơi được nhiều người đến cầu nguyện để không bao giờ phải gặp người mình ghét.

{keywords}

Các món từ lươn (unagi) như cơm, sushi, mì... là những món ăn bạn nên thử khi đến Nagoya. Lươn được chế biến tại chỗ, tươi, ngon, đậm đà. Giá các món ăn từ 1000-3000 yên (220.000-660.000 đồng).

{keywords}

Cơm và hải sản được chế biến riêng. Khi khách gọi món, người bán trộn hai thành phần này với nhau. Một phần cơm trộn hải sản có giá khoảng 500 yên (110.000 đồng).

{keywords}

Lẩu giấy bò wagu ăn kèm các loại rau, nấm và đậu hũ non. Bạn có thể chọn phần một người hay nhiều người.

{keywords}

Các phần sashimi như hình được bày bán khá nhiều ở các khu ăn uống hay cửa hàng với mức giá từ 1.000-15.000 yên (từ 220.000-380.000 đồng).

{keywords}

Đựng trong bình trà cùng nước dùng trong suốt, không dầu mỡ, món ăn này khiến nhiều người lầm tưởng là món nước hơn là thức ăn. Canh được nấu từ nấm và các loại hải sản. Được xử lý khéo, canh có vị thanh, ngọt và không có mùi tanh.

(Theo Zing)