Ông Hoàng Văn Duy - chủ tịch UBND xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cho biết, xã vừa tiếp nhận thông tin phượt thủ Thi An Kiện (24 tuổi) mất tích trên cung đường Tà Năng - Phan Dũng lúc trưa nay, 15/5, từ gia đình nạn nhân.

Theo đó, ngày 11/05, phượt thủ Thi An Kiện (SN 1994) cùng 6 người bạn tham gia xuất phát từ tỉnh Lâm Đồng, chinh phục cung đường Tà Năng - Phan Dũng (Lâm Đồng - Bình Thuận).

{keywords}
Hình ảnh của Kiện tự chụp gửi cho người thân và bạn bè trước khi mất tích.

12 giờ trưa ngày 12/05/2018, Kiện bị mất tích trên đường đi xuống. Một thành viên trong nhóm cho biết Kiện bị lạc tại một ngã ba, gần nơi giáp ranh hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận. Mặc dù các thành viên triển khai tìm kiếm nhưng không thấy tung tích anh Kiện.

Chiều 15/5, trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Lâm Đồng) vừa cho biết, Công an xã Đạ Quyn (huyện Đức Trọng) báo cáo có nhận được điện cầu cứu nhờ tìm kiếm phượt thủ mất tích tại cung đường Tà Năng - Phan Dũng.

Ông Hùng còn cho biết, vị trí phượt thủ báo mất tích thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận, cách xã Đạ Quyn (Đức Trọng, Lâm Đồng) hơn 5 km.

Cũng theo ông Hùng, khi nhận được cầu cứu, lực lượng chức năng xã Đạ Quyn đã cử lực lượng tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, đến nay chưa rõ kết quả.

{keywords}
Kiện trước khi bị mất tích. Hình ảnh do bạn bè cung cấp.

Tối ngày 15/5, thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, công an huyện chưa nhận được trình báo từ phía gia đình nạn nhân.

PV đã liên lạc với ông Hoàng Văn Duy - chủ tịch UBND xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, ông Duy cho biết xã vừa tiếp nhận thông tin phượt thủ Thi An Kiện (24 tuổi) mất tích trên cung đường Tà Năng - Phan Dũng lúc trưa nay 15/5 từ gia đình nạn nhân.

Ông Duy cho biết, địa phương đã triển khai lực lượng và thông báo đến người dân trong xã hỗ trợ tìm kiếm.

Tà Năng - Phan Dũng được mệnh danh là một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là hành trình hiểm trở.

Để khám phá, các phượt thủ phải đi 60km đường rừng với dốc cao hiểm trở và nhiều con suối. Vào mùa mưa, khu vực này cũng thường xuyên xảy ra lũ quét do nước từ thượng nguồn đổ về.

 


Nữ phượt thủ đứng lên xe máy, cười đùa khi đổ đèo Bảo Lộc

Nữ phượt thủ đứng lên xe máy, cười đùa khi đổ đèo Bảo Lộc

Đang đổ đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), cô gái đứng lên xe máy, bám tay vào vai chàng trai đang lái xe và cười đùa với nhóm bạn. Hành động nguy hiểm này đang khiến nhiều người bức xúc và lên án.

 Nhóm phóng viên