Sơn Tùng - Thanh Mai bất chấp thời tiết giá rét, quyết tâm cùng nhau chinh phục đỉnh Fansipan. Cả hai cho biết, hành trình này giúp họ thêm yêu thương, trân trọng nửa còn lại hơn.

Nhân kỷ niệm 200 ngày bên nhau, Sơn Tùng - Thanh Mai quyết định cùng chinh phục nóc nhà Đông Dương để lưu giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc trong tình yêu.

Cặp đôi cho biết, hành trình đi đến độ cao 3.143 m giúp họ yêu thương một nửa của mình nhiều hơn.

{keywords}

Thanh Mai và Sơn Tùng chụp ảnh cưới trên đỉnh Fansipan.

Chụp ảnh cưới trên đỉnh Fansipan

Nói về ý tưởng chinh phục nóc nhà Đông Dương, đôi vợ chồng trẻ cho biết: "Fansipan được xem như biểu tượng về ý chí mà các bạn trẻ hiện nay hướng đến. Đây cũng chính là phương châm sống của chúng tôi. Thách thức, khó khăn sẽ làm cho ta mạnh mẽ hơn và giúp ta vươn lên phía trước".

Ban đầu, Thanh Mai - Sơn Tùng khá lo lắng cho chuyến hành trình này. Nhưng cuối cùng, họ vẫn quyết định cùng nhau chụp ảnh cưới tại đây.

Thậm chí, cặp đôi còn ví mỗi chặng đường trong quá trình chinh phục đỉnh Fansipan là các giai đoạn tình yêu cả hai đã, đang và sẽ đi qua.

"Khởi đầu, đoạn đường từ Trạm Tôn đến mốc 2.200 m khá dễ dàng, giống như chúng tôi đang tìm hiểu nhau.

Đoạn 2.200-2.800 m khó khăn hơn với những đoạn dốc đứng đầy hiểm trở. Giống như giai đoạn đầu hôn nhân, chúng tôi phải tập quen và thích ứng với cuộc sống mới.

Chặng cuối cùng (từ 2.800 m đến đích) là hành trình cam go, nhiều thách thức nhất. Chúng tôi vượt qua những vực sâu, con đường bùn lầy. Đây là giai đoạn giữa và cuối của hôn nhân" - cặp đôi chia sẻ.

{keywords}

Cặp đôi và những người bạn trong chuyến hành trình.

Khi đặt chân lên độ cao 3.143m, khoác lên mình bộ đồ cưới trong cái lạnh 1 độ C , Thanh Mai - Sơn Tùng không giấu nổi niềm hạnh phúc. “Giây phút đó mang đến cho chúng tôi cảm xúc thăng hoa, thiêng liêng như khi bước lên sân khấu ra mắt hai họ và nói lời nguyện ước trăm năm” - Sơn Tùng tâm sự.

Trong thời gian tới, cặp đôi Sài Thành lên kế hoạch chinh phục 7 ngọn núi cao nhất thế Giới. Bên cạnh đó, họ hy vọng sẽ có thêm thành viên mới góp mặt trong những chuyến đi tiếp theo.

Se duyên nhờ bóng đá

Không chỉ có chung sở thích du lịch khám phá, Sơn Tùng và Thanh Mai còn dành tình yêu lớn cho bóng đá. Đây chính là môn thể thao giúp họ tìm thấy người bạn đời của mình.

Cả hai bén duyên trong một giải bóng đá nữ tại công ty. Khi ấy, Sơn Tùng là huấn luyện viên, còn Thanh Mai là tiền đạo xông xáo, luôn có mặt ở tuyến đầu.

{keywords}

Bức ảnh cưới độc đáo của cặp đôi Sài Thành.

“Anh là người rất ít nói. Ban đầu khi mới tiếp xúc, hai đứa chẳng nói với nhau lời nào. Nhưng sau đó, anh rủ tôi đi chơi nhiều hơn.

Nhờ vậy, tôi phát hiện đối phương có điểm chung với mình như quyết liệt trong cuộc sống, công việc, thích đương đầu thách thức nhưng phải có chiến lược và thận trọng trong mỗi bước đi” - Thanh Mai tâm sự.

Sau thời gian dài bên nhau, cặp đôi cuối cùng cũng về sống chung dưới một mái nhà.

Thanh Mai cho biết, điều cô khâm phục nhất ở người bạn đời là nghị lực và ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ. Qua đó, cô càng cảm thông, yêu thương và sẵn sàng là điểm tựa vững chắc, giúp anh vượt qua mọi khó khăn.

(Theo Zing.vn)