- Khu vực phượt thủ Anh Aiden Webb bị mất tích là vực sâu khiến cho các lực lượng chức năng vô cùng vất vả để tiếp cận.

Theo thông tin từ Thiếu tá Hoàng Ngọc Sáng, Trưởng khoa Giám định nguồn hơi, Trường trung cấp 24, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, cho đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tiếp cận hiện trường để đưa thi thể du khách người Anh lên khỏi vực sâu.

{keywords}

Khu vực các lực lượng chức năng tìm kiếm du khách người Anh

Thiếu tá Sáng cho biết: “Trưa nay, trong quá trình tìm kiếm, các lực lượng, đơn vị cùng với việc sử dụng chó nghiệp vụ dẫn đường đã đã phát hiện thi thể của du khách Anh dưới vực sâu 2.800 m gần trụ cáp treo số T4. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi công tác đưa nạn nhân lên đang được tiếp tục triển khai”.

“Do khu vực phát hiện du khách Anh là vực sâu nên chúng tôi vẫn đang di chuyển xuống” - Thiếu tá Sáng nói.

Ông Nguyễn Xuân Trường, phó Chủ tịch huyện Sa Pa –Lào Cai, cũng vừa cho biết hiện trường phát hiện nạn nhân đang được các lực lượng chức năng phong tỏa.

{keywords}

Những khu vực vô cùng khó đi và hiểm trở

Theo một nguồn tin từ Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng tìm kiếm đang tập trung đưa thi thể du khách lên qua đường đồi núi hiểm trở. Dự kiến mất khoảng 5 tiếng đi rừng và băng đồi, lội suối mới có thể đưa thi thể du khách này về tới Sa Pa. Công tác khám nghiệm dự kiến diễn ra vào sáng 10/6.

{keywords}

Nhiều người di chuyển vô cùng khó khăn khi tiếp cận khu vực đồi núi

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 9/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể du khách người Anh ở vực sâu gần trụ cáp treo số T4. Thông tin này được cung cấp bởi Thiếu tá Hoàng Ngọc Sáng, Trưởng khoa Giám định nguồn hơi, Trường trung cấp 24, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng.

H.Thúy