Phú Yên vẫn chưa được du khách biết tới nhiều, mặc dù nơi đây có thắng cảnh rất đẹp, món ăn ngon, cuộc sống bình dị và không gian thanh bình.

Đi Phú Yên như thế nào?

Từ TP HCM, các bạn có thể đến Phú Yên bằng xe đò, tàu lửa hoặc máy bay. Bạn mua vé xe đò tại bến xe Miền Đông với các nhà xe có tuyến TP HCM - Tuy Hòa. Giá vé ngày thường dao động từ 240.000-270.000 đồng một chiều, xe giường nằm. 

Từ Tuy Hòa về lại TP HCM, một số hãng có bến xe ở ngay đường Nguyễn Tất Thành, trung tâm thành phố. Một số hãng khác chỉ khởi hành từ bến Phú Lâm, cách trung tâm chừng 7 km. Bạn có thể đi taxi ra Phú Lâm, giá khoảng 100.000 đồng.

Khách sạn ở Tuy Hòa

Khách sạn ở Tuy Hòa không nhiều nhưng luôn sẵn phòng, kể cả trong thời gian cao điểm như dịp 30/4, Tết. Khách sạn tập trung nhiều ở đường Hùng Vương, Nguyễn Huệ, khu vực quảng trường, đường bờ biển. Các bạn chọn chỗ nào cũng được nhưng tôi thấy đường Hùng Vương là đông vui nhất, giá cả rẻ hơn nhiều so với ở các điểm du lịch nổi tiếng khác. Giá phòng dao động từ 150.000-500.000 đồng tùy theo chất lượng khách sạn.

Nếu bạn muốn trải nghiệm khách sạn 4-5 sao giá rẻ, không đâu bằng Tuy Hòa. Giá phòng chỉ trên dưới 1 triệu/đêm.

Thuê xe máy ở Tuy Hòa

Hầu như các bạn đi du lịch bụi sẽ phải thuê xe máy để khám phá các điểm du lịch lân cận. Các khách sạn đều có dịch vụ này, giá dao động từ 120.000-130.000 đồng vào ngày thường. Giá cho thuê vào ngày lễ có thể đắt hơn.

Các bạn lưu ý nhớ đổ đầy bình xăng, vì các điểm tham quan khác khá xa Tuy Hòa. Trước khi thuê, phải kiểm tra thật kỹ về còi, thắng (phanh). Có lần tôi thuê một chiếc có máy và dây sên kêu to không khác gì còi.

Tham quan gì ở Phú Yên

Hầu như ai đến Phú Yên cũng ghé thăm hai địa danh nổi tiếng này. Địa điểm đầu tiên là Ghềnh Đá Đĩa ở huyện Tuy An, cách Tuy Hòa chừng 40 km. Bạn đi theo QL1 tới huyện Tuy An, thấy có bảng chỉ dẫn ở bên phải vào hướng nhà thờ Mằng Lăng, chạy theo đường đó sẽ đi ngang qua đập Tam Giang. Vị trí này chụp hình rất đẹp.

Sau đó bạn ghé thăm nhà thờ Mằng Lăng, tiếp tục theo con đường bê tông để đến với Ghềnh Đá Đĩa. Bạn nào yêu thích chụp ảnh đồng quê sẽ rất thích nơi này. Gần khu vực Ghềnh Đá Đĩa là hải đăng Gành Đèn với những mỏm đá lởm chởm, khung cảnh rất ấn tượng, một địa điểm tốt nữa để có ảnh đẹp.

Khi về các bạn có thể đi theo hướng đường Long Thủy. Đường này song song với QL1, vắng xe, cảnh đẹp.

Điểm thứ hai là hải đăng Mũi Điện. Từ Tuy Hòa, các bạn đi xe qua cầu Hùng Vương, men theo con đường ven biển Phước Tân -Bãi Ngà tầm 30 km là tới hải đăng Mũi Điện. Đoạn đường này đi qua những bãi biển tuyệt đẹp, rất hoang sơ, nước trong xanh như ngọc bích.

{keywords}

Làng chài ở ghềnh đá đĩa

Điểm tham quan bên trong thành phố Tuy Hòa

Bên trong thành phố Tuy Hòa cũng có nhiều chỗ để các bạn khám phá. Điểm đầu tiên là khu vực đồi Tháp Nhạn, một vị trí tuyệt đẹp để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Tuy Hòa.

Nằm dưới khu vực chân tháp Nhạn là làng rau Ngọc Lãng. Bạn có thể ghé làng rau này vào sáng sớm hoặc chiều tối, chạy xe máy xuyên qua con đường bê tông trong làng, tận hưởng không khí yên ả của làng quê, chụp những bức ảnh đẹp khi người nông dân đang làm việc hoặc trò chuyện với người dân địa phương. Họ rất thân thiện và cởi mở, nhưng bạn phải chịu khó lắng nghe vì tiếng địa phương hơi nặng.

{keywords}

Làng rau Ngọc Lãng nhìn từ Tháp Nhạn

Cách Tuy Hòa chừng chục km là khu vực của làng Long Thủy, nơi các bạn có thể đắm mình trong những bãi biển trong xanh, mát mẻ, nằm tận hưởng không khí trong lành dưới những tán dừa, một địa điểm đẹp nữa để chụp hình. Ngư dân có cho thuê thuyền ra các hòn để câu cá, câu mực. Trong khu vực này có chùa Thanh Lương nổi tiếng với ngôi tượng Phật được vớt từ dưới biển lên.

Đến đây thì tắm biển ở đâu

Đến Phú Yên mà chưa tắm biển coi như mới biết Phú Yên có một nửa. Tại đây có rất nhiều bãi tắm trong xanh, sạch đẹp, như bãi tắm ở đường Độc Lập hoặc đối diện sân bay. Hai là ra khu vực biển Long Thủy, nơi đây ít du khách, biển sạch đẹp. Bãi Môn ở mũi Điện quá tuyệt. Dọc đường đi mũi Điện cũng có nhiều bãi tắm rất đẹp, các bạn thích thì cứ dừng xe rồi xuống tắm thôi.

Ăn uống

Ẩm thực ở Phú Yên đúng tiêu chí ngon, bổ, rẻ.

—Bánh canh chả cá: Tôi ăn một lần ở quán hàng rong đối diện với bưu điện tỉnh, giá 10.000 đồng, theo đánh giá của mình là tạm được. Bạn có thể chọn quán trong làng rau Ngọc Lãng, rất ngon. Chả cá giòn, dai, thơm, nước dùng ngọt rất vừa miệng. Cô chủ quán dễ thương, vui tính. Giá 10.000 đồng một tô.

—Cơm gà: mọi người đều ca tụng cơm gà Tam Kỳ hay cơm gà Hội An. Bạn ăn thử cơm gà Phú Yên, ngon không thua kém. Cơm vàng đượm, thơm lừng, thịt gà dai, chắc nịch, da béo ngậy. Nước chấm chua ngọt rất vừa miệng.

Nguyễn Trãi và Trần Hưng Đạo do hai chị em đứng bán. Hai cô khoảng trên 50 tuổi, chỉ bán từ sau 17h. Chè có hàng chục loại nhưng ấn tượng nhất là chè trái cây, hơn 15 loại trái cây, chè thập cẩm, chè thưng, chè mít đác… Chè ngon, giá từ 5.000-10.000 đồng một ly.

—Bánh mì xíu mại: Tiệm bánh mì ngay vòng xoay Trần Hưng Đạo với Phan Đình Phùng, lúc nào cũng có người mua. Bánh mì không lớn lắm, bên trong có xíu mại, chả, thịt heo cắt mỏng ăn rất béo và ngon. Giá 8.000 đồng một ổ.

Một vài cảm nhận về Phú Yên

—Bạn nào thích đi du lịch với tiêu chí ngon, bổ, rẻ, Phú Yên là điểm không thể tuyệt vời hơn.

—Tuy Hòa là một trong những thành phố hiếm hoi mà các bạn có thể thấy ruộng lúa tại khu vực trung tâm thành phố, khung cảnh đồng quê cực kỳ yên bình, hợp để xả stress.

{keywords}

Cảnh đẹp miền quê Phú Yên

—Con người rất thân thiện, mến khách, hiếm khi thấy hiện tượng chặt chém như những điểm du lịch khác.

Buổi tối, Tuy Hòa hơi vắng, ít người qua lại sau 21h, không có nhiều tụ điểm vui chơi. Thành phố có nhiều quán cà phê, quán nhậu, quán karaok.

(Theo Zing.vn)