- Chùm ảnh được chụp từ những năm 1930, 1940 tái hiện hình ảnh miền Tây nước Mỹ hoang dã với phương tiện di chuyển chủ yếu là ngựa.

Bộ ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng Russell Lee từ những năm 1930, 1940 của thế kỷ trước. Bộ ảnh ghi lại cuộc sống thường ngày của cư dân miền Tây nước Mỹ - nơi vốn nổi tiếng bởi hình ảnh cao bồi (người chăn gia súc và cưỡi ngựa trong khi làm việc).

Trước năm 1895, khu vực miền Tây nước Mỹ được gọi là “Miền Tây hoang dã”. Bởi vùng đất phía Tây sông Mississipi này còn rất hoang vu, đồng thời nổi danh bởi hình ảnh cao bồi, người Mỹ bản địa, sĩ quan cảnh sát, những người bắn súng, những kẻ săn tìm, người đánh bạc...

Dù cố gắng thay đổi và hoà nhập từ sau 1895, nhưng cho đến năm 1930, 1940 cuộc sống của người dân miền Tây vẫn đậm chất “hoang dã” với phương tiện di chuyển chủ yếu là ngựa. Bộ ảnh dưới đây của nhiếp ảnh gia Russell Lee sẽ cho thấy điều này.

{keywords}

Một người chăn cừu với ngựa và chó tại Madison, bang Montana - hình ảnh của cao bồi miền Tây nước Mỹ.

{keywords}

Người miền Tây dùng ngựa trong nông nghiệp.

{keywords}

Một chiếc xe hơi bị kẹt trong vũng lầy phải nhờ đến sức ngựa để kéo lên. Thời đó ngựa rất hữu ích, ngay cả trong dịch vụ thư tín người ta cũng sử dụng ngựa. Nổi tiếng nhất là Pony Express - hệ thống thư tín, chuyển phát bằng cách cưỡi ngựa chạy theo các con đường mòn. Từ những năm 1860, Pony Express được dùng để chuyển thư và báo từ bang Missouri tới California.

{keywords}

Chăn nuôi gia súc rất thịnh hành ở miền Tây.

{keywords}

Chợ: đám đông vây quanh một người phân phối hàng hoá ở St. Johns, bang Arizona.

{keywords}

Những hình ảnh này cho thấy cuộc sống của người dân miền Tây còn rất hoang dã.

{keywords}

Thời kỳ “miền Tây hoang dã” là cuộc đấu tranh giữa những người cưỡi ngựa. Những người Mỹ bản địa đã chiến đấu để giữ đất và buộc những người mới đến phải di chuyển về phía Nam.

{keywords}

Một người cha đang cho con ăn tại một hội chợ ở thị trấn Pie, New Mexico.

{keywords}

Mùa thu hoạch ở các trang trại miền Tây.

{keywords}

“Miền Tây hoang dã” nổi tiếng bởi hình ảnh những cao bồi cưỡi ngựa và cả những tay chơi bạc, các băng đảng...

{keywords}

Người dân miền Tây.

{keywords}

Người dân miền Tây hồi đó chủ yếu sử dụng nước giếng khoan.

{keywords}

Khu vui chơi cho trẻ em thời đó.

{keywords}

Một trường học ở thị trấn Pie, New Mexico.

{keywords}

Thu hoạch hoa trái bằng sức người.

Ảnh cưới đặc biệt của nhiếp ảnh gia Hà thành

Ảnh cưới đặc biệt của nhiếp ảnh gia Hà thành

Là một nhiếp ảnh gia, chú rể Hồng Quân đã quyết định thực hiện một bộ ảnh cưới thật đặc biệt dành tặng cho người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình.

Mê mẩn bộ ảnh mẹ bầu quyến rũ không khác gì công chúa

Mê mẩn bộ ảnh mẹ bầu quyến rũ không khác gì công chúa

Bộ ảnh mẹ bầu quyến rũ trong trang phục công chúa Disney, bộ ảnh đẹp về người phụ nữ khi mang thai

Kim Minh (Theo Dailymail)