Nằm giữa Hyde và Leavenworth, Lombard Street nổi tiếng là “con phố dốc đặc biệt trên thế giới” được rất đông du khách tìm tới dù nó không phải là con đường dốc nhất.

{keywords}

Là một con đường dốc nằm ở phía đông tây của San Francisco, California (Mỹ), Lombard Street nổi tiếng vì có một đoạn đường phố rất dốc, ngoằn ngoèo và đặc biệt nhất là trồng hoa rất đẹp nên thường được gọi nôm na là đường hoa ở San Francisco.

{keywords}

{keywords}

Một đoạn đường dốc dài 400m phủ đầy hoa hai bên đường.

Đường Lombard bắt đầu ở The Presidio và chạy về phía Đông qua khu Cow Hollow. Đi qua những dãy nhà phố Broderick và đại lộ Van Ness, nó là con đường huyết mạch cùng có tên là U.S. Route 101. Cuối dốc, đường Lombard bị chặn ngang bởi đại lộ Telegraph dẫn đến công viên Pioneer và cuối cùng chấm dứt ở The Embarcadero. Gần với đường Lombard là Russian Hill và Telegraph Hill cũng thường được khách du lịch nhắc đến.

{keywords}

Đường Lombard trải dài đến gần bờ biển, do đường rất dốc nên từ phố hoa có thể nhìn được đến cuối đường.

Đường Lombard nổi tiếng với đoạn phố Crookedest là một con đường hình sin được coi là đường ngoằn ngoèo nhất Mỹ. Thiết kế đường ngoằn ngoèo này nhằm để giảm độ dốc 27° được thực hiện từ năm 1922. Tốc độ lưu thông trên đường này là 5 km/h trên đoạn đường dài 400m. Đường này chỉ lưu thông một chiều từ trên xuống dưới.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Xe lưu thông giữa các vườn hoa được thiết kế dọc hai bên đường.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Hai bên phố là lối đi hình bậc thang có tay vịn cho du khách và những chốt vịn hình đầu ngựa bằng đồng đen.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Điểm đặc biệt ở con phố này là những ngôi nhà xinh xắn đầy hoa.

{keywords}

Một du khách thích thú khi chụp ảnh với phố Crookedest.

(Theo Phunuonline)