Đại diện CMC, ông Hồ Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC trao tặng phần quà này tại chương trình “Sóng và máy tính cho em” do ngành Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức vào ngày 15/9/2021. 

Từ điểm cầu tại Sở GD&ĐT Hà Nội, đại diện chính quyền và doanh nghiệp đã kết nối với các điểm cầu của 30 phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và hơn 200 cơ sở giáo dục trực thuộc và các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Ngay sau chương trình, ban tổ chức đã trao hỗ trợ đợt một cho học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022 và công bố kho học liệu điện tử ngành GD&ĐT Hà Nội.

{keywords}
Ông Hồ Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC trao tặng tặng 3.600 máy tính bảng cho Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

“Là tập đoàn đi đầu về chuyển đổi số, CMC sẽ tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa cho xã hội. Đồng thời, chúng tôi sẽ đẩy mạnh nghiên cứu phát triển những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp số hóa, chuyển đổi số hữu ích, góp phần hỗ trợ cộng đồng trong giai đoạn sống chung với dịch bệnh”, ông Hồ Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC chia sẻ tại sự kiện.

Theo ông Hồ Thanh Tùng, trong thời gian tới, CMC sẽ cùng cộng đồng thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Việc CMC chung tay với cơ quan, ban ngành thể hiện trách nhiệm xã hội cũng như góp phần xây dựng một “tấm khiên” vững chắc bảo vệ cộng đồng, giúp Việt Nam nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh.

{keywords}
 Ông Hồ Thanh Tùng phát biểu tại sự kiện

Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cảm ơn Tập đoàn Công nghệ CMC đã ủng hộ chương trình. “Kho học liệu điện tử sẽ được liên tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện và sẽ thực sự là một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh Chương trình Chuyển đổi số trong ngành GD&ĐT, góp phần thực hiện thành công công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT”,  ông Cương cho biết.

{keywords}
 Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cảm ơn CMC đã ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Em Đào Diệu Huyền (học sinh lớp 6C - Trường THCS Bạch Hạ) đại diện học sinh được tặng máy tính xúc động chia sẻ: “Gia đình cháu có hoàn cảnh khó khăn khi bố bị bại liệt, mẹ bỏ đi khi cháu 4 tuổi, bà nuôi nấng cháu từ nhỏ. Mọi sinh hoạt đều dựa vào vườn rau và bưởi của bà nên lúc dịch bệnh đến, cháu gặp khó khăn khi không có phương tiện để học trực tuyến. May mắn được sự quan tâm của các bác lãnh đạo Sở, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, các nhà tài trợ đã giúp cháu và các bạn học sinh khó khăn có được chiếc máy tính để học trực tuyến. Từ nay, cháu có thể học trực tuyến như các bạn”.

Ngoài việc ủng hộ máy tính bảng, từ đầu năm 2021 đến nay, 3.600 CBNV của CMC đã tham gia tích cực các hoạt động thiện nguyện. Trước đó, CBNV CMC đã trích một ngày lương ủng hộ hoạt động phòng chống dịch bệnh của cả nước. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 22 tỷ đồng tiền mặt, hàng trăm thiết bị công nghệ, thiết bị y tế đã được trao tặng cho những vùng tâm dịch; hàng triệu suất quà, vật tư tiêu hao cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu đã gửi đến các bệnh viện dã chiến với sự đồng hành của CMC.

Đại diện CMC cho biết, CMC sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thực hiện mục tiêu kép chống dịch kết hợp duy trì, phát triển kinh tế - xã hội bằng cách cam kết cung ứng các sản phẩm, giải pháp công nghệ thiết yếu cho khách hàng.

Tập đoàn Công nghệ CMC là một trong những tập đoàn ICT hàng đầu tại Việt Nam với gần 28 năm hình thành và phát triển. CMC đã khẳng định vị thế trên thị trường Việt Nam và nhiều nước trên thế giới thông qua những hoạt động kinh doanh chủ lực ở 3 khối: Khối Công nghệ & Giải pháp (Technology & Solution), Khối Kinh doanh Quốc tế (Global Business), Khối Dịch vụ Viễn thông (Telecommunications).

Thúy Ngà