{keywords}
Hình ảnh cắt từ video

Sự việc diễn ra vào ngày 11/6 và được ghi lại hoàn toàn bằng camera giám sát của nhà hàng. Hành động của người phụ nữ 28 tuổi khiến bé gái 11 tháng bị bỏng ở lưng và mông.

Người phụ nữ tên Ren được cho là đã tỏ ra tức giận khi đứa bé gây ồn ào và liên tục đập mạnh chiếc thìa lên bàn.

Theo các tờ báo tiếng Trung, vào tối hôm đó Ren đã có tâm trạng xấu do cãi nhau với chồng trước khi sự việc xảy ra.

Cô ta cũng đã cãi vã với mẹ đứa bé – chị Yang khi đứa trẻ làm ồn, trong khi chồng Ren cố khuyên nhủ cô ta rời khỏi nhà hàng.

Sau khi bước ra ngoài được 10 phút, Ren trở lại trả thù 2 mẹ con bằng cách hất bát súp nóng vào người họ và bỏ đi rất nhanh.

Cảnh sát sau đó đã được gọi đến và bé gái nhanh chóng được đưa tới bệnh viện.

Chị Yang – mẹ bé gái cho biết, con gái chị không chịu ăn uống sau tai nạn. Bác sĩ nói rằng cô bé bị ‘sốc’.

Cảnh sát địa phương yêu cầu Ren nộp phạt 500 nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu đồng) và bị giam giữ 15 ngày tuy nhiên việc giam giữ không được thực hiện vì Ren đang mang bầu.

Cảnh sát cũng xác nhận rằng Ren đã thanh toán toàn bộ hoá đơn điều trị của bé gái.

Báo động tình trạng bạo lực và xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em

Báo động tình trạng bạo lực và xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em

Các tổ chức, cá nhân đã gửi thư ngỏ tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về việc cần thiết phải thúc đẩy thực thi và giám sát pháp luật liên quan tới các vấn đề phụ nữ trẻ em. 

N. Thảo (Theo Asia One)