Trong những ngày nóng đỉnh điểm, nhiều người dân đã nghĩ ra các chiêu thức cực "bá đạo" mỗi khi phải ra đường.

{keywords}
Đại gia đình sử dụng tấm bìa cát-tông để di chuyển trên quãng đường về quê với ánh nắng chói chang như cực hình.

Các tỉnh Bắc và Trung Bộ đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài nhất trong năm nay, nhiệt độ ngoài trời luôn ở ngưỡng 40 - 45 độ C. Trong những ngày nóng đỉnh điểm, cư dân mạng đã chia sẻ các chiêu thức đối phó độc đáo mỗi khi phải ra đường.

{keywords}
Phải che hai chiếc ô thì mới đủ đối phó với chảo lửa 40-45 độ C.

 

{keywords}
Được che chắn thì mới có thể vui vẻ khi ra đường.

 

{keywords}
Một khẩu trang là chưa đủ để che nắng.

  

{keywords}
Mang chăn ra đường chống nắng.

 

{keywords}
Ninja siêu kinh điển giữa đường phố ngày hè.

 


Người Hà Nội ra đường kín mít, ngồi cà phê lạnh run giữa nắng 40 độ

Người Hà Nội ra đường kín mít, ngồi cà phê lạnh run giữa nắng 40 độ

Trong khi nhiều người dân ra đường phải che bọc kín mít để chống nắng, giới trẻ Hà Nội lại thích thú đến với quán cafe lạnh âm 10 độ, thưởng thức cái rét run người.

Chuyện 'cậu ấm, cô chiêu' nhà giàu qua lời kể vệ sĩ

Chuyện 'cậu ấm, cô chiêu' nhà giàu qua lời kể vệ sĩ

Không muốn bị kèm cặp bởi nam vệ sĩ, cô 'tiểu thư' đã sử dụng chiêu trò để bố mẹ mình hiểu lầm, cho anh ta nghỉ việc.

 

(Theo Dân Việt)