- Lễ tang của cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, người từng hiến hơn 5.000 lượng vàng cho Chính phủ sẽ diễn ra tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông lúc 13h30 hôm nay, 13/11,  sớm hơn một ngày so với dự kiến ban đầu.

Cụ Hoàng Thị Minh Hồ. Ảnh: Gia đình cung cấp

Thông báo của UBND TP Hà Nội cho biết, lễ tang của cụ Hoàng Thị Minh Hồ được tổ chức theo nghi lễ lễ tang cấp cao quốc gia.

Lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ được tổ chức từ 13h30 đến 15h (hôm nay), tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, sớm hơn một ngày so với dự kiến ban đầu.

UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan có liên quan tổ chức lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ. Ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội là Trưởng ban lễ tang.

Lễ an táng cụ Hoàng Thị Minh Hồ cùng ngày tại nghĩa trang Thiên đức Vĩnh Hằng Viên, địa chỉ xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Cụ Hoàng Thị Minh Hồ sinh năm 1914, từ trần hôm 05/11, hưởng thọ 104 tuổi.

Cụ Hoàng Thị Minh Hồ là vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô - một thương nhân nổi tiếng giữa thế kỷ 20, từng ủng hộ Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam 5.147 lượng vàng trong Tuần lễ vàng năm 1945.

Vợ chồng cụ Hoàng Thị Minh Hồ còn sở hữu ngôi nhà 48 Hàng Ngang. Đến Cách mạng Tháng Tám 1945, vợ chồng cụ dành ngôi nhà 48 Hàng Ngang để cán bộ cách mạng làm việc.

Ngôi nhà 48 Hàng Ngang cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo Tuyên ngôn độc lập, khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945. Sau đó gia đình cụ cũng hiến căn nhà này cho Nhà nước để làm di tích cách mạng.

Người hiến 5.000 lượng vàng cho Nhà nước qua đời ở tuổi 104

Người hiến 5.000 lượng vàng cho Nhà nước qua đời ở tuổi 104

Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ doanh nhân Trịnh Văn Bô, người hiến tặng Nhà nước 5.147 lượng vàng trong "Tuần lễ vàng" (năm 1945), qua đời hồi 23h20 đêm 5/11 tại nhà riêng phố Hoàng Diệu, Hà Nội, hưởng thọ 104 tuổi.

Chuyện ít biết về vợ thương gia hiến 5000 lượng vàng

Chuyện ít biết về vợ thương gia hiến 5000 lượng vàng

Kế nghiệp một gia đình tiếng tăm, cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ đã lao động không một ngày ngưng nghỉ, góp phần đưa sản nghiệp của nhà chồng lên đến một đỉnh cao hiếm có…

Phút cuối ở 34 Hoàng Diệu của người hiến 5.000 lượng vàng

Phút cuối ở 34 Hoàng Diệu của người hiến 5.000 lượng vàng

Ông Chính xúc động kể: “Lúc này, mạch của mẹ đã kém. Tôi nói với mẹ: “Thôi mẹ về với bố. Mọi chuyện còn lại chúng con sẽ lo chu đáo. Mẹ yên tâm mà đi đừng lo lắng chuyện đời ở lại… ”.

Con dâu người hiến 5.000 lượng vàng tiết lộ điều bất ngờ về mẹ

Con dâu người hiến 5.000 lượng vàng tiết lộ điều bất ngờ về mẹ

Trong căn biệt thự số 34 Hoàng Diệu - nơi cụ Hoàng Thị Minh Hồ sống những năm cuối đời, hai người con dâu lặng lẽ sắp xếp đồ dùng, vật dụng cá nhân của mẹ chồng, để ngay ngắn trên chiếc tràng kỷ.

H. Thúy