Ngay từ hôm nay (22 tháng Chạp ),  trên khắp các chợ lớn của thủ đô Hà Nội đã tấp nập kẻ mua, người bán.. Mũ, giày, tiền, vàng, cá chép, hoa quả... cũng vì vậy mà được dịp tăng giá.

 

Đa dạng mẫu mã

Theo khảo sát của PV VietNamNet sáng 10/2 (tức 22 tháng Chạp), không khí mua bán tấp nập, các mặt hàng cúng lễ đa dạng về mẫu mã đỏ rực cả nhiều khu chợ.

Một bộ lễ cúng ông Công, ông Táo thường gồm: mũ, quần áo, giày, chú cá chép giấy có giá dao động từ 50.000 đồng - 150.000 đồng (tùy loại xịn hay bình thường). Cùng với đó, đồ cúng chúng sinh: lạc, khoai lang, trầu, cau, dầu rễ... cũng được bày bán kèm với lễ ông Công, ông Táo; quần áo chúng sinh có mức giá từ 25.000 - 35.000 đồng/100 bộ; mũ, dép, tiền, vàng được bán với giá từ 10.000 - 20.000 đồng.

 

{keywords}

Ngay từ sáng sớm người dân đã đổ xô đi mua cá chép


Ngoài ra nhiều mẫu mã tân tiến mới cũng được các chủ hàng bày bán như: Iphone 6, biệt thự cao tầng, máy bay, ô tô Mercedes, xe SH…để tiễn ông táo. Xe ôtô khoảng 200.000 - 300.000 đồng/chiếc; các loại xe tay ga có giá bán từ 100.000 - 200.000 đồng/chiếc; các loại điện thoại tân tiến từ 100.000 - 150.000 đồng/chiếc.

Bên cạnh hàng vàng mã thì hoa quả cũng được nhiều khách hàng chọn mua. Hoa cúc giá 3.500 đồng 1 cành. Hoa hồng giá 8.000 đồng/ 1 bông. Phật thủ giá 150.000 đồng 1 quả, cam canh giá 70.000 - 95.000 đồng 1 kg. Không khí mua sắm đông đúc khiến những khu phố Hà Nội càng thêm phần đông đúc, tấp nập.

 

{keywords}

Giá từ 30 - 40 nghìn đồng/1bộ 3 con


Chị Phương, chủ một cửa hàng bán vàng mã ở trên Phố Hàng Mã cho biết: “Năm nay, người dân vẫn thắt chặt chi tiêu nên nhìn chung vẫn chuộng mua các mặt hàng mã truyền thống như tiền âm phủ, vàng, mũ, quần áo là chủ yếu. Một số sản phẩm thuộc loại hàng cao cấp như: SH, Iphone… bán rất chậm nên vẫn còn nhiều hàng”.

 

{keywords}

Hoa cúc cũng được dịp đội giá cao từ 10.000 đến 15.000 đồng/bông


“Cả năm ông Công, ông Táo mới về chầu trời 1 lần nên đồ cúng và lễ tiễn phải đàng hoàng vì vậy mà sáng nay tôi phải ra đây thật sớm để mua. Tôi nghĩ đó cũng là thể hiện sự tôn kính đối với ngài vua bếp của nhà mình”. Chị Thu Quyên (ở quận Hoàn Kiếm) chia sẻ.

Còn chị Ngân Hà, chủ một cửa hàng khác cho hay: “Người dân đi mua sắm đồ cúng lễ từ mấy hôm nay. Có người thì chiều nay họ đã cúng rồi nên lượng hàng hóa hôm nay bán ra khá chạy”.

Giá tăng chóng mặt

Qua khảo sát của PV tại một số chợ lớn Hà Nội như: Phùng Khoang, Hà Đông, Thanh Xuân, Thành Công...hôm nay sức mua đã tăng lên nhanh vì vậy giá cả cũng theo đó mà được các tiểu thương hô biến tăng “chóng mặt”.

Theo tìm hiểu, tăng nhiều nhất vẫn là các loại hoa quả, đồ lễ,... những món đồ không thể thiếu trong ngày cúng ông Công, ông Táo.

 

{keywords}

Nhiều mặt hàng hoa quả, vàng lễ tại chợ Hà Đông, Hà Nội tăng giá


Tại chợ Thanh Xuân, giá hoa hồng 15.000/ 1 bông, ( ngày thường 3.000 - 5.000 đồng/bông), hoa cúc 5.000 đồng/bông, ( giá ngày thường là 2.500 đồng/bông). Hoa Dơn 5.000 đồng/cành, ( ngày thường 3.000 đồng/cành). Phật thủ lên tới 150 - 200 nghìn/quả, chuối xanh 40.000 - 60.000/nải. Cau giá 10.000 đồng/quả. Cá chép 40.000 đồng/1 bộ 3 con. Bộ đồ cúng ông công ông táo giá cũng đội lên đến 55.000 đồng.

Chị Hải một khách hàng tại chợ này chia sẻ: “Hôm nay là cận ngày ông Công, ông Táo nên hàng hóa tăng đến chóng cả mặt. Không biết mấy ngày tết nữa thì không biết sẽ thế nào”.

 

{keywords}

Một nải chuối ở cửa hàng này có giá từ 30 - 60 nghìn đồng


Theo chị Hằng bán hoa tại cổng chợ chia sẻ thì : “Do năm nay thời tiết rét đậm nên hoa quả chậm phát triển. Giá hoa nhập về đã tăng nên giá bán theo đó cũng phải tăng theo. Bình thường hoa cúc bây giờ chỉ có 5.000 đồng/bông chứ mai có khi 10.000, 15.000 cũng không có mà mua ấy”.

 

{keywords}

Trầu cau cũng đội giá lên 10.000 đồng/1 quả


Tại chợ Thành Công, giá một bộ 3 cá chép vàng đen có giá từ 35 - 40.000 đồng. Hoa cúc giá 5.000 đồng/ bông, hoa hồng giá 7.000 đồng/ bông, thanh long giá 70.000 đồng/1kg, phật thủ giá 120.000/1 quả.

Tại chợ sớm Đại Mỗ, Từ Liêm giá các loại hàng hóa có vẻ “mềm” hơn. Hoa cúc giá 3.000 đồng/bông, hoa hồng 5.000 đồng/bông. Cam canh 60.000 đồng/1kg. Chuối 30.000 đồng/nải. Cau giá 5.000 đồng/quả. Bộ ba cá chép có giá 30.000 đồng.

 

{keywords}

Chị Thu Tâm, một chủ hàng đang ngồi bán cá chép cho biết: “Đã bán gần 100 con cá chép từ sáng sớm”.


Theo chị Thu Tâm, một chủ hàng bán cá chép tại đây tiết lộ thì: “Giá cá chép bán như vậy là cao so với lúc nhập về. Bình thường mức bán là 5.000 đồng/ con. Chiều nay và sáng mai có thể giảm xuống chỉ còn 2.000 - 3.000 đồng/con.

Bài cúng ông Công ông Táo theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Bài cúng ông Công ông Táo theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Theo tục lệ, ngày 23 tháng Chạp hàng năm, các gia đình Việt thường làm lễ tiễn ông Công ông Táo về trời. Bên cạnh những lễ vật, mâm cỗ, các gia đình cũng cần quan tâm tới văn khấn.

'Nhiều người Việt đang hiểu sai về cúng Táo quân'

'Nhiều người Việt đang hiểu sai về cúng Táo quân'

"Phong tục thờ cúng Táo quân của dân tộc ta là một tín ngưỡng văn hóa dân gian, chứa đựng những truyền thống tốt đẹp. Nhưng ngày nay, truyền thống này đang bị hiểu sai hay nói đúng hơn là bị biến tướng"...

Mâm cỗ tiễn ông Công, ông Táo của người Hà Nội xưa có gì?

Mâm cỗ tiễn ông Công, ông Táo của người Hà Nội xưa có gì?

Trong mâm cỗ tiễn ông Công, ông Táo của người Hà Nội xưa luôn chứa đựng một sự nhẹ nhàng, thanh tao và tinh tế.

Hạnh Thúy