Với việc nhiều biển báo tiếng Việt dán, treo khắp nơi ở xứ sở chùa Vàng, chấp nhận tiền đồng khi giao dịch cho thấy du lịch Thái Lan rất chú trọng khách đến từ mảnh đất hình chữ S.

{keywords}

Thái Lan là điểm du lịch nước ngoài thuộc hạng rẻ nhất đối với người Việt Nam khi một tour trọn gói chỉ từ 5,8 triệu đồng đến 9 triệu đồng tùy thời điểm. Nhiều năm qua, người Việt đổ sang xứ sở chùa Vàng ngày một đông, đó cũng là lý do khiến cho khắp nơi ở Bangkok hay Pattaya tràn ngập biển báo, biển hiệu bằng tiếng Việt. Tại một cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý hầu hết nhân viên đều nói được tiếng Việt, thậm chí có một số người làm việc tại đây đến từ TP HCM, Hà Nội.

 

{keywords}

Tại một nhà hàng bình dân, tivi phát kênh thể thao của Việt Nam để phục vụ khách ngồi ăn uống.

{keywords}

Siêu thị Big C giữa trung tâm thủ đô Bangkok với dòng chữ ba thứ tiếng Thái - Anh - Việt.

{keywords}

Thùng bỏ tiền công đức tại chùa Wat Yannawa. Bên trong, nhà sư nói tiếng Việt sẵn sàng tiếp đón du khách.

{keywords}

Các hàng bán đồ lưu niệm cũng chú trọng người Việt.

{keywords}

Họ cảnh báo sự cẩu thả của khách bằng tiếng Việt để đảm bảo an toàn, tránh rắc rối sau khi lỡ xảy ra đổ vỡ khó giải quyết vì bất đồng ngôn ngữ.

 

{keywords}

Những nơi tôn nghiêm cũng được dặn dò kỹ càng bên ngoài cửa.

{keywords}

Nhà vệ sinh với 4 thứ tiếng, đương nhiên phải có tiếng Việt.

{keywords}

Lối xuống, lối lên, cửa vào, cửa ra đều được ghi rõ ràng.

 

{keywords}

Tờ rơi quảng cáo, bản hướng dẫn cụ thể cho người Việt.

{keywords}

Thậm chí, những nơi khách du lịch ghé nhiều, người bán hàng lưu niệm sẵn sàng chấp nhận tiền đồng.


(Theo Zing)